Giải cứu 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Chờ đợi từng phút, từng giây

ANTĐ - Ngày 17-12, nhiều phương án cứu hộ 12 nạn nhân bị mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng- Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, Lâm Đồng) đã được đưa ra. Trong khi đó, nước trong hầm vẫn đang dâng lên, các nạn nhân phải trèo lên nơi cao tránh ướt, rét.

Giải cứu 12 nạn nhân vụ sập hầm thủy điện: Chờ đợi từng phút, từng giây ảnh 1Công tác cứu hộ, cứu nạn đang được triển khai tích cực

Nước trong hầm dâng cao

Từ thời điểm xảy ra vụ sập hầm, rất nhiều đơn vị đã đến và tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn. Trong khi đó, đến cuối ngày 17-12, mực nước trong hầm đã và đang dâng cao khoảng 1m nhưng cả 3 mũi khoan đều vướng phải đá không thể tiếp tục. Thức ăn, nước uống, sữa, khí oxy tiếp tục được bơm vào để hỗ trợ các nạn nhân bị mắc kẹt.

Chỉ huy trưởng lực lượng cứu nạn tại chỗ là Đại tá Hoàng Công Thạo, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và cứu hộ cứu nạn - Công an tỉnh Lâm Đồng. Các lực lượng hỗ trợ tại hiện trường gồm Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng, các ban, ngành, dân quân tự vệ địa phương, lực lượng Công binh Quân khu 7, các nhà thầu thi công, Tổng công ty Sông Đà 10 (hỗ trợ máy móc khoan, xúc...), các y bác sĩ Bệnh viện tỉnh Lâm Đồng và các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy, Điện lực tỉnh Lâm Đồng, các chuyên gia chuyên về công trình hầm... Lực lượng Cấp cứu mỏ thuộc Trung tâm Cấp cứu mỏ (Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) cũng từ Hà Nội và Quảng Ninh vào Lâm Đồng tham gia công tác cứu hộ.

Trong sáng 17-12, lực lượng cứu hộ đã đưa gỗ và sắt vào gia cố phần mái và hai bên thành đường hầm để tránh sập thêm. Phía trên đỉnh đồi, tại vị trí sập hầm, đã hình thành một hố sâu khoảng 10m, đường kính rộng 15m, khiến lượng đất đá tiếp tục dồn xuống, gây khó khăn cho việc khoan, đào để đưa ống thoát hiểm qua đoạn hầm bị sập.  Ngoài ra, ở ngọn đồi bên trên đường hầm bị sập, có 2 hố sâu nằm cách nhau khoảng 9m. Nếu trời mưa lớn, 2 hố sâu này sẽ gây nguy hiểm cho đường hầm. Trước mắt, đơn vị thi công đã tiến hành phủ bạt và rào chắn, cắm biển báo nguy hiểm.

Có mặt tại hiện trường, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng Nguyễn Xuân Tiến cho biết, tỉnh đang tập trung tất cả cho công tác cứu hộ, cứu nạn. Quan trọng nhất là phải đảm bảo sức khỏe và sự an toàn cho các công nhân gặp nạn. Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã họp với lực lượng chức năng và thống nhất phương án đưa máy bơm vào để thoát nước trong đường hầm, đồng thời cho khoan thêm phía đầu bên kia để làm đường thoát nước, xả bùn ra ngoài.

Tạm ngừng thi công công trình

Chiều 17-12, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã có mặt tại hiện trường vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng- Đa Chomo để chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn, xử lý vụ việc. 

Tại hiện trường, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị các lực lượng cứu hộ tập trung toàn lực, ưu tiên số 1 cho việc giải cứu toàn bộ 12 công nhân bị mắc kẹt phía bên trong hầm, đặc biệt là việc khoan tháo nước ra ngoài trước khi tiếp tục đào thông hầm. Lực lượng y tế cũng đặt một trại dã chiến tại hiện trường và đưa thêm thuốc men, dụng cụ y tế tới để sẵn sàng ứng cứu các nạn nhân. Theo ông Trịnh Đình Dũng, cần có phương án đào xuyên qua lớp đất đá với kích thước đủ để đưa người ra ngoài an toàn. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, trước mắt, cần tập trung cứu người. Tuy nhiên, sau khi giải cứu thành công các nạn nhân, chắc chắn sẽ phải xem xét trách nhiệm và xử lý các sai phạm trong vụ sập hầm. Hiện nay, công trình đã bị tạm ngừng thi công. Việc cho thi công lại sẽ phụ thuộc vào cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng, sau khi kiểm tra, rà soát và đề nghị Bộ Xây dựng và Bộ Công Thương xem xét.

Khoan thêm lỗ thứ hai để bơm nước ra ngoài

Tối 17-12, mực nước bên trong đoạn hầm có công nhân bị nạn đã dâng lên khoảng 1,5m (hầm có độ cao gần 3,7m). Do đó, 3 mũi khoan lớn đã hoạt động hết công suất để cố gắng khoan sâu thêm vào bên trong hòng mau chóng thoát nước ra ngoài. Việc khoan hầm được thực hiện từ hai phía, cửa hầm và mặt sau hầm, còn phương án khoan từ đỉnh đồi xuống phải chờ máy khoan lớn hơn từ TP. HCM chuyển lên. Tới gần 21h, lực lượng cứu hộ đã thông thêm mũi khoan thứ hai sâu 35 m vào đường hầm bị sập. Hai mô tơ đã được chuyển vào hầm để bơm hút nước trong đoạn hầm sập ra ngoài trong đêm 17-12. Từ trong hầm, các công nhân cho biết, họ đang bị lạnh. Hiện nay, nhiệt độ trong khu vực khá thấp.