Tri ân những thế hệ làm nên đơn vị Anh hùng

ANTĐ - Trong không khí thi đua sôi nổi chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước và Thủ đô, hôm qua 29-1, Phòng CSGT đường bộ-đường sắt CATP Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ gặp mặt các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy của đơn vị qua các thời kỳ và đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Mỹ. 

Tri ân những thế hệ làm nên đơn vị Anh hùng ảnh 1CBCS Phòng CSGT hôm nay đang tiếp nối những truyền thống tốt đẹp của đơn vị, 
phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn 

Dự buổi lễ có Trung tướng Đỗ Đình Nghị - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục CSND (Bộ Công an); Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; các đồng chí Phó Giám đốc CATP Hà Nội; đại diện lãnh đạo, chỉ huy các Vụ, Cục (Bộ Công an) cùng các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy của Phòng CSGT qua các thời kỳ...

Đại tá Đào Vịnh Thắng - Trưởng Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã trình bày khái quát quá trình hình thành, xây dựng, phát triển của đơn vị. Trải qua các thời kỳ kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ và cho đến ngày nay, lực lượng CSGT Thủ đô đã cùng các đơn vị của CATP Hà Nội lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc; bảo vệ tuyệt đối ANCT, TTATXH, ATGT trên địa bàn Thủ đô; phục vụ công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước. Phòng CSGT đường bộ-đường sắt đã vinh dự được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những chiến công, thành tích của lực lượng CSGT Thủ đô.

Đại tá Đào Vịnh Thắng khẳng định: Để có được niềm vinh dự tự hào trên là nhờ những đóng góp to lớn, không ngừng nghỉ của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy, CBCS Phòng CSGT đường bộ-đường sắt. Đồng chí Trưởng Phòng CSGT cũng khẳng định, giai đoạn hiện nay, dưới sự chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Phòng CSGT tiếp tục phát huy thành tích, chủ động, sáng tạo, đổi mới, lập thêm những chiến công to lớn trong công tác đảm bảo TTATGT.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chúc mừng Ban chỉ huy, CBCS Phòng CSGT và nhấn mạnh: Phòng CSGT được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, đây không chỉ là niềm vui, vinh dự của riêng Phòng CSGT mà còn là niềm vinh dự, tự hào chung của CATP Hà Nội. Để có được những thành tích, chiến công đáng tự hào trên, cùng với sự đóng góp vô cùng to lớn của các thế hệ nguyên là lãnh đạo, chỉ huy, CBCS qua các thời kỳ, CATP Hà Nội, Phòng CSGT cũng trân trọng biết ơn sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ sát sao của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội, các đồng chí lãnh đạo, các sở, ban, ngành, cơ quan chức năng... đã động viên CATP Hà Nội, Phòng CSGT hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội đã ghi nhận thành tích của Phòng CSGT trong thời gian qua, đồng thời nêu rõ CATP Hà Nội đã thực hiện đề án đổi mới, nâng cao năng lực thực thi nhiệm vụ cho lực lượng CSGT bằng những giải pháp quan trọng. Đó là chấn chỉnh tư thế tác phong, lề lối làm việc, thái độ công tác, tiếp xúc của CSGT với nhân dân, người vi phạm; đầu tư, đào tạo, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, kiến thức pháp luật, tin học cho lực lượng CSGT; tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ... để CSGT làm nhiệm vụ; nâng cấp toàn bộ Trung tâm điều khiển tín hiệu đèn giao thông; bổ sung, lắp đặt và sắp tới đưa vào sử dụng hàng trăm camera quan sát, điều khiển, xử lý vi phạm giao thông; xây dựng kết nối liên thông hệ thống thông tin liên lạc, tra cứu, phục vụ cho công tác tra cứu phương tiện, xác minh, truy xét, xử lý, quản lý của CSGT cũng như phục vụ nhân dân hiệu quả.