Khởi đầu bình yên

ANTĐ -Đã thành “nếp”, chập tối giao thừa, nhóm PV Báo ANTĐ lại tỏa đi các địa bàn trọng điểm để ghi nhận về công tác ứng trực, phòng ngừa tội phạm, giải tỏa ùn tắc giao thông, đặc biệt các biện pháp phòng ngừa vi phạm về pháo… của lực lượng công an cơ sở.

Lực lượng Công an và Bộ đội ứng trực bảo vệ bắn pháo hoa dịp Tết

Tại một trong những địa bàn xa nhất Thủ đô, chúng tôi gặp Đại tá Trần Quang Lịch - Trưởng Công an thị xã Sơn Tây, khi anh đang cùng một tổ công tác đi kiểm tra các chốt tuần tra trên địa bàn. Đại tá Lịch hồ hởi: “Năm nay khác nhiều lắm, tuyệt nhiên không thấy tiếng pháo đốt thành tràng, kể cả những xã ở xa trung tâm…”. Trước Tết Nguyên đán nhiều tuần, Công an thị xã Sơn Tây phối hợp với cán bộ cơ sở thường xuyên tổ chức tuần tra khép kín địa bàn; thực hiện nhiều kế hoạch mật phục tại các khu vực tiềm ẩn phức tạp về ANTT; đồng thời kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các hộ kinh doanh tạp hóa, tuyên truyền, nhắc nhở không “tiếp tay” cho các vi phạm về pháo. Sự chủ động của Công an thị xã Sơn Tây đã đạt kết quả tích cực trong không chỉ đêm giao thừa, mà suốt tuần lễ người dân vui đón tết.

Điểm xa nhất của Hà Nội - huyện Ba Vì, những ngày đầu xuân mới 2012 cũng ghi dấu những thắng lợi mới. Cùng với việc thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo ANTT, CAH Ba Vì đã điều tra, khám phá nhanh vụ án mạng tại xã Khánh Thượng. Đại tá Lê Quang Kha, Trưởng CAH Ba Vì thông tin: “CAH Ba Vì đã phân công nhiều CBCS đến từng thôn xóm, bản làng vui đón tết với nhân dân. Tại các xã vùng cao, diện tích rộng, tập trung đồng bào các dân tộc ít người, CAH đã chủ động nắm tình hình, bố trí cán bộ giải quyết triệt để các vấn đề phức tạp”.

Cùng với Công an thị xã Sơn Tây và CAH Ba Vì, lực lượng Công an 27 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố đã chủ động phối hợp với các Phòng CSHS, CSGT, Cảnh sát QLHC về TTATXH, Trung đoàn CSCĐ và các đơn vị nghiệp vụ chức năng khác thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Giám đốc CATP, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô vui xuân đón tết. Trong đêm giao thừa và sáng mùng 1 Tết, toàn lực lượng công an Thủ đô đã tích cực phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố - dân phòng tổ chức tuần tra kiểm soát, nhắc nhở người dân nêu cao cảnh giác phát hiện, chủ động phòng ngừa tội phạm và các đối tượng có biểu hiện tàng trữ, sử dụng pháo nổ. Đêm giao thừa và suốt dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, toàn thành phố hầu như không xảy ra hiện tượng đốt pháo.

Tín hiệu tốt lành những ngày đầu năm mới thể hiện trong công tác đảm bảo TTATGT. Tết năm nay, ngoài lực lượng CSTT, CS 113, Phòng CSGT đã phối hợp với Trung đoàn CSCĐ và Phòng CSHS tập trung đẩy mạnh hoạt động của các tổ công tác 141. Sau 20h tối 29 Tết, 5 tổ liên quân đồng loạt tỏa đi làm nhiệm vụ ở những địa bàn tập trung đông người dân đến tham gia đón giao thừa như khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, quảng trường Ba Đình, quảng trường sân vận động Quốc gia Mỹ Đình… Lực lượng CSGT ứng trực 100% quân số, hướng dẫn phân luồng đảm bảo an toàn giao thông cho người dân đi đón giao thừa trong an lành, bình yên.   

Đêm giao thừa và trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn, 100% quân số của Phòng CSHS đều tập trung ứng trực tại đơn vị và chốt ở những “điểm nóng” về ANTT, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho nhân dân vui xuân đón tết. Tiếp xúc với các chiến sỹ CSHS đang làm nhiệm vụ bảo vệ những địa điểm vui chơi giải trí trên địa bàn Thủ đô trong dịp tết, phóng viên ANTĐ cảm nhận được sự hy sinh thầm lặng của các anh.

Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, toàn thành phố xảy ra 29 vụ phạm pháp hình sự, giảm so với cùng kỳ năm 2011; CATP Hà Nội điều tra khám phá 25 vụ, bắt 38 đối tượng; phát hiện và bắt giữ 6 vụ, 9 đối tượng tàng trữ, đốt pháo nổ ở khu vực ngoại thành. Trong dịp tết, lực lượng CSGT phối hợp với CSCĐ và CSHS - CATP đã phát hiện, xử lý gần 1.000 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, chủ yếu nhằm vào lỗi không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển môtô, xe máy.