Audio 22-5-2015: Thủ phạm gài mìn trên xe khách ngất xỉu tại tòa và Trung Quốc nổi giận vì bị Indonesia đánh chìm tàu

ANTĐ - Phát hiện cơ sở sản xuất túi nhái Dior, Hermes và Luouis Vuitton; Hà Nội: Thu giữ 10.000 chiếc đồng hồ giả các thương hiệu; Thủ phạm gài mìn trên xe khách ngất xỉu tại tòa; Bắt giữ 2 người Hàn Quốc bị Interpol truy nã; Mỹ tiếp tục tuần tra Biển Đông bất chấp Trung Quốc ngăn cản; Nắng nóng kinh hoàng tại Ấn Độ, 30 người chết trong 2 ngày; Mỹ thừa nhận giết nhầm dân thường trong không kích ở Syria; Trung Quốc nổi giận vì lần đầu bị Indonesia đánh chìm tàu…

Bản tin phát thanh ngày 22-5.

*Đội chống hàng giả - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Hà Nội vừa phối hợp cùng Thanh tra Bộ khoa học và công nghệ, Công an huyện Phú Xuyên tiến hành kiểm tra cơ sở sản xuất kinh doanh Phong Hạnh, có địa chỉ tại xã Sơn Hà, huyện Phú Xuyên, TP.Hà Nội, do hai vợ chồng Phạm Thị Hạnh, SN 1988 và Phạm Hữu Phong, SN 1984, làm chủ. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện, tạm giữ gần 2000 sản phẩm túi xách, ví da mang nhãn hiệu Dior, Hermes và Louis Vuiton bị làm giả, làm nhái.

Các sản phẩm nhái nhãn hiệu nổi tiếng thế giới bị Công an thu giữ

*Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP. Hà Nội cho biết đơn vị vừa phát hiện, thu giữ  lô hàng hóa gồm 10.000 chiếc đồng hồ của các nhãn hiệu Mar jacobs, HR, JW, Orlando, Kinggirl, Hongrui và Onygai, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Toàn bộ số hàng trên được phát hiện tại phòng 2B tầng 2, số 131, ngách 105/20 Doãn Kế Thiện, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, chủ lô hàng là 2 sinh viên Phạm Hồng Ngọc, quê ở Lào Cai và Ngô quê ở Nam Định. Hai đối tượng thuê căn phòng trên để tập kết và buôn bán đồng hồ giả, kém chất lượng qua mạng. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra làm rõ.

*Sáng 22-5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự đối với Lê Đức Đệ (SN 1989, trú khối 15, phường Mai Hùng, TX. Hoàng Mai, Nghệ An) về tội giết người. Đệ chính là chủ mưu gây ra vụ nổ mìn trên xe khách khiến 3 người thương tật vào tháng 9-2014.  Khi chủ tọa đang thực hiện bước kiểm tra lý lịch người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan thì bất ngờ bị cáo Đệ ngất xỉu, gục trước vành móng ngựa. Khoảng 20 phút sau, tình hình sức khỏe của Đệ có biểu hiện nặng hơn nên vị chủ tọa quyết định hoãn phiên tòa để đưa bị cáo đi cấp cứu.

Lực lượng Cảnh sát phải dùng cáng đưa Đệ đi cấp cứu


*Ngày 21-5, Phòng CSHS - CATP Hà Nội đã bắt giữ Kang Yoon Yong, SN 1959 và You You Young, SN 1962, quốc tịch Hàn Quốc, bị lực lượng Cảnh sát hình sự quốc tế (Interpol) truy nã về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, cặp đôi này khai nhận đã lợi dụng lòng tin của nhiều người ở Hàn Quốc, lừa đảo chiếm đoạt 10 tỷ Won (trị giá khoảng 200 tỷ đồng) dưới hình thức góp vốn kinh doanh trường đua ngựa. Hoạt động lừa đảo của Yong và Young bắt đầu từ năm 2012 và khi bị phát hiện, các đối tượng này đã trốn sang Việt Nam bằng con đường du lịch và không quay về Hàn Quốc.

*Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russel hôm qua khẳng định hoạt động của máy bay trinh sát nước này ở Biển Đông là "hoàn toàn phù hợp với thông lệ quốc tế", hải quân Mỹ và máy bay quân sự sẽ "tiếp tục thực hiện trọn vẹn" quyền hoạt động trong các vùng biển và không phận quốc tế. Ông Russel cho rằng Mỹ thậm chí còn có thể "tiến xa hơn" trong việc do thám biển Đông để bảo đảm tất cả các nước có thể đi lại ở các vùng biển và không phận quốc tế. Mỹ tin rằng mọi nước và người dân đều có quyền tiếp cận vùng biển và không phận quốc tế.

Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục tuần tra ở Biển Đông. Ảnh minh họa: Airheadfly

*Cơ quan khí tượng thủy văn Ấn Độ cảnh báo nhiều khu vực của nước này sẽ tiếp tục hứng chịu đợt nắng nóng kinh hoàng trong vài ngày tới, ít nhất 30 người đã thiệt mạng chỉ trong hai ngày vì tình trạng này. Số người chết trên đều thuộc bang Telangan, miền nam Ấn Độ. Tất cả 10 huyện trong bang này đều hứng nắng nóng trong hai ngày qua, với nhiệt độ thấp nhất là 42 độ C và cao nhất là 46 độ C.

Audio 22-5-2015: Thủ phạm gài mìn trên xe khách ngất xỉu tại tòa và Trung Quốc nổi giận vì bị Indonesia đánh chìm tàu ảnh 4

Ít nhất 30 người đã thiệt mạng chỉ trong hai ngày vì nắng nóng ở Ấn Độ

*Lầu Năm Góc vừa kết luận rằng các cuộc không kích nhằm vào nhóm khủng bố Khorasan ở Syria hồi tháng 11-2014 đã giết chết 2 thường dân, đều là trẻ em. Đây là lần đầu tiên Mỹ thừa nhận mình đã giết nhầm dân thường, kể từ khi chiến dịch không kích bắt đầu vào tháng 8-2014.

*Ngày 21-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi đã bày tỏ "quan ngại sâu sắc" trước việc Indonesia cho nổ một tàu cá nước này vì đánh bắt cá trái phép, đồng thời yêu cầu Indonesia giải thích về động thái trên.

Indonesia đã đánh chìm một tàu cá cỡ lớn của Trung Quốc do "xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế ở Biển Đông." Chiếc tàu này thực tế đã bị Hải quân Indonesia bắt giữ từ năm 2009 nhưng giờ mới bị đánh đắm cùng một số tàu cá của các quốc gia Đông Nam Á láng giềng.