Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(ANTĐ) - Sáng 25-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2010 tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 25 đến 31-1-2010 theo lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới

(ANTĐ) - Sáng 25-1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam rời Hà Nội tham dự Hội nghị Thường niên Diễn đàn Kinh tế Thế giới năm 2010 tổ chức tại Davos, Thụy Sỹ từ ngày 25 đến 31-1-2010 theo lời mời của Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) Klaus Schwab.

Đây là năm WEF sẽ kỷ niệm 40 năm Hội nghị Thường niên WEF Davos và cũng là một trong những sự kiện lớn nhất trong năm 2010 của thế giới. Nhân dịp này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kết hợp thăm làm việc với Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới tại Geneve, Thụy Sỹ.

Chuyến tham dự Hội nghị Davos 2010 và kết hợp thăm làm việc với Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhằm thảo luận với các nhà lãnh đạo các nước về các vấn đề kinh tế, chính trị, môi trường và khoa học công nghệ toàn cầu; tiếp xúc và trao đổi ý kiến với lãnh đạo các doanh nghiệp và tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới; thúc đẩy và tăng cường hơn nữa quan hệ giữa Việt Nam với Liên hợp quốc và Tổ chức Thương mại Thế giới.

Đây là dịp quảng bá hình ảnh về một đất nước Việt Nam năng động, tham gia tích cực vào các hoạt động của các thể chế kinh tế, chính trị quốc tế và là một thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, đặc biệt là tạo cú hích mạnh mẽ cho tổ chức thành công WEF Đông Á tại Việt Nam trong năm nay.

(Theo TTXVN)