“Người mèo” trèo cửa sổ trộm cắp trong đêm

ANTĐ - Phát hiện cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà không khóa, Nguyễn Văn Luân đã tìm cách đột nhập, lấy được  hơn 10 triệu đồng. 

Chiều nay 23-4, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy, Hà Nội cho hay, đơn vị đang tập trung điều tra mở rộng vụ án trộm cắp tài sản tại phường Trung Hòa, do đối tượng Nguyễn Văn Luân (SN 1989) HKTT tại Đồng Tâm, Gia Lương, Gia Lộc, Hải Dương.

Trước đó, đêm 9-4, Nguyễn Văn Luân đột nhập được vào nhà 53 phố Trung Kính, Trung Hòa, lục soát lấy đi 10 triệu đồng.

Đối tượng Luân khai nhận hành vi phạm pháp của mình tại cơ quan Công an

Trong lúc tìm cách tẩu thoát, Luân bị chủ nhà phát hiện, sợ quá đã đánh rơi chiếc điện thoại di động.​

Tiếp nhận thông tin vụ việc, Đội CSHS CAQ Cầu Giấy đã khoanh vùng, nhanh chóng xác minh, điều tra bắt giữ đối tượng gây án đang lẩn trốn tại một nhà trọ trên địa bàn quận Cầu Giấy.
Ngoàivụ trộm cắp trên, Luân khai còn thực hiện trót lọt 1 vụ trộm cắp khác trên địa bàn thành phố. Đối tượng này sống lang thang, được đám bạn cùng cảnh gọi biệt danh "mèo hoang", bởi "tài năng" chuyên đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản.
Vụ án vẫn đang tiếp tục được CAQ Cầu Giấy điều tra mở rộng.