Khen thưởng chiến công xuất sắc của CATP Hà Nội

(ANTĐ) -Thượng  tướng Lê Thế Tiệm thay mặt lãnh đạo Bộ Công an liệt nhiệt biểu dương những thành tích khám phá nhanh chóng, dứt điểm 4 vụ trọng án của các lực lượng Công an Hà Nội.

Bộ Công an

Khen thưởng chiến công xuất sắc của CATP Hà Nội

(ANTĐ) -Thượng  tướng Lê Thế Tiệm thay mặt lãnh đạo Bộ Công an liệt nhiệt biểu dương những thành tích khám phá nhanh chóng, dứt điểm 4 vụ trọng án của các lực lượng Công an Hà Nội.

Chiều qua (10-7), Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương trao thưởng cho Công an Hà Nội, về thành tích xuất sắc khám phá nhanh 4 vụ trọng án xảy ra trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố.

Như ANTĐ đã đưa, từ tháng 4 đến tháng 7- 2008, trên địa bàn các quận Thanh Xuân, Ba Đình và Tây Hồ xảy ra 4 vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng.

Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các đơn vị CATP Hà Nội khám phá thành côngh 4 vụ trọng án.
Thượng tướng Lê Thế Tiệm - Thứ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho các đơn vị CATP Hà Nội khám phá thành côngh 4 vụ trọng án.

Vụ thứ nhất xảy ra tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân. Nạn nhân là một phụ nữ đã bị chồng phân thây thành nhiều mảnh. Vụ thứ hai xảy ra tại đường Thụy Khuê, quận Tây Hồ. Nạn nhân là một cô gái đã bị sát hại tại nhà trọ. Tiếp đến ngày 1-7-2008, tại phường Thành Công, quận Ba Đình đã xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Hung thủ đã dùng búa tấn công một gia đình ở tập thể Thành Công, làm người chồng bị chết, người vợ và con gái đầu lòng bị trọng thương, vẫn đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Gần đây nhất, ngày 29-6-2008, do va chạm giao thông, 2 đối tượng người

Khen thưởng những chiến công khám phá 4 vụ trọng án của Công an Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an đã tặng Bằng khen và thưởng tiền cho 4 tập thể, 7 cá nhân thuộc CATP Hà Nội. Tổng Cục Cảnh sát gửi Điện khen và tặng Giấy khen, thưởng tiền cho 8 tập thể, 9 cá nhân của CATP Hà Nội, Trung tâm huấn luyện chó nghiệp vụ - Tổng cục II. Giám đốc CATP Hà Nội đã tặng Giấy khen và thưởng tiền cho 13 tập thể, 33 cá nhân thuộc các Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Phòng Kỹ thuật hình sự và Công an các quận Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ.  

nước ngoài đã đánh chết một công dân Việt Nam trên đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân... 4 vụ trọng án trên đã được các đơn vị CATP Hà Nội nhanh chóng điều tra, khám phá, được nhân dân khen ngợi.

Tại buổi lễ khen thưởng, Thiếu tướng Đỗ Kim Tuyến - Phó Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh vai trò tích cực của các lực lượng Cảnh sát Đặc nhiệm và Điều tra trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH; Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Công an các quận Thanh Xuân, Ba Đình, Tây Hồ trong công tác điều tra, khám phá có hiệu quả các vụ trọng án.

Sau khi trao thưởng cho các đơn vị, Thượng tướng Lê Thế Tiệm thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Công an nhiệt liệt biểu dương những thành tích khám phá nhanh chóng, dứt điểm 4 vụ trọng án các lực lượng Công an Hà Nội vừa lập được. “Đây được coi là những chiến công chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày Bác Hồ ký Pháp lệnh Cảnh sát nhân dân” - Thượng tướng Lê Thế Tiệm nhấn mạnh, đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ của lực lượng Công an Hà Nội trong thời gian tới cần tiếp tục phát huy hiệu quả công tác khám phá các vụ án, tăng cường các biện pháp phòng ngừa hoạt động của tội phạm, đảm bảo TTATXH trên địa bàn Thủ đô.

Hồng Tuấn