Hà Nội: Bắn pháo hoa tại 30 điểm trong Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

ANTĐ - Chiều 2/10, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã tổ chức Hội nghị hiệp đồng với các sở, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố, nhằm thống nhất các chức năng, nhiệm vụ trong tổ chức thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014). 

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Theo đó, trong ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, Hà Nội sẽ bắn pháo hoa ở 30 điểm (với 31 trận địa) gồm 5 điểm tầm cao và 25 điểm tầm thấp.

5 điểm bắn pháo hoa tầm cao gồm Hồ Hoàn Kiếm (2 trận địa), Công viên Thống Nhất, quận Hai Bà Trưng; Vườn hoa Nguyễn Hoàng Tôn, quận Tây Hồ; Hồ Văn Quán, quận Hà Đông và Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm. Các điểm này sẽ bắn tổng cộng 3.100 quả pháo hoa. 

25 điểm bắn pháo hoa tầm thấp thuộc 25 quận, huyện, thị xã còn lại sẽ bắn 1.500 giàn pháo. Thời gian bắn pháo hoa là 15 phút, từ 21h00 đến 21h15 ngày 10/10/2014.

Hội nghị hiệp đồng, giao nhiệm vụ bắn pháo hoa chào mừng 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Tại Hội nghị, Đại tá Nguyễn Doãn Anh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội khẳng định, kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô là sự kiện chính trị vô cùng quan trọng, với chức năng là trung tâm hiệp đồng trong thực hiện kế hoạch bắn pháo hoa của UBND thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng, hiệp đồng với các đơn vị sản xuất cung ứng và vận chuyển đạn, pháo hoa các loại. 

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội phối hợp với Công an thành phố, Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Hà Nội cùng các Sở, ban, ngành thuộc quận, huyện, thị xã và các cơ sở liên quan sẽ thực hiện tốt công tác bảo vệ, giữ vững ANCT, TTATXH, phòng chống cháy nổ, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho nhân dân Thủ đô vui đón một trong những sự kiện lịch sử hào hùng của thành phố.