Cần phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến

ANTĐ - Chiều 6-3, Hội phụ nữ CATP Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3 , 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tuyên dương điển hình tiên tiến trong các cấp Hội phụ nữ CATP  giai đoạn 2010 – 2015.

Qua 5 năm thực hiện phong trào thi đua yêu nước, trình độ của cán bộ chiến sỹ nữ CATP được nâng lên rõ rệt. Từ các hoạt động phong trào thi đua đã xuất hiện những tấm gương tập thể, cá nhân xuất sắc. Trong 5 năm 2010-2015 có 215 lượt tập thể và 1728 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng...Đặc biệt, trong cuộc thi “Tìm hiểu 50 năm phong trào Ba đảm đang”, đồng chí Nguyễn Bảo Trâm - Phó chủ tịch Hội phụ nữ Báo ANTĐ - một trong 9 cá nhân được Giám đốc CATP tặng Giấy khen.

Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP và Đại tá Ngô Hoài Thu-  Chủ tịch Hội phụ nữ Bộ Công an trao Giấy khen cho các cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2010 - 2015 của Hội phụ nữ Công an thành phố

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng uỷ- Ban Giám đốc CATP Thiếu tướng Lưu Quang Hợi - Phó Giám đốc CATP biểu dương sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ CATP đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chúc mừng chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8-3. Thiếu tướng Lưu Quang Hợi cũng nhấn mạnh, trên cơ sở những thành tích đã đạt được, các cấp Hội phụ nữ CATP cần chủ động, tích cực, năng động, sáng tạo đổi mới mạnh mẽ nội dung, hình thức hoạt động. Bên cạnh đó, cần thường xuyên quan tâm, phát hiện và nhân rộng các điển hình tiên tiến, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ cần tích cực, tự giác, đoàn kết tham gia các hoạt động Hội, thực hiện tốt phong trào phụ nữ, lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, rèn luyện và khẳng định mình; ra sức học tập để nâng cao trình độ, năng lực về mọi mặt;  mạnh dạn, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt, chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao...