Mỹ tăng cường sức mạnh hải quân ở Tây Ban Nha để đề phòng Iran

ANTĐ -  "Việc gia tăng gấp đôi hạm đội Mỹ và điều 2 tàu phòng thủ tên lửa Aegis tới căn cứ quân sự Rota, Tây Ban Nha là nhằm bảo vệ châu Âu khỏi những cuộc tấn công tên lửa tiềm tàng từ Iran", người đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ nói với hãng tin Sputnik vào hôm 9-12.

“Những tàu chiến mới được triển khai là một phần trong lời cam kết của Mỹ với châu Âu nhằm chống lại mối đe doạ tiềm tàng của tên lửa đạn đạo phóng từ Iran", đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay.
Mỹ tăng cường sức mạnh hải quân ở Tây Ban Nha để đề phòng Iran ảnh 1Mỹ vừa điều thêm 2 tàu khu trục trang bị hệ thống phòng không Aegis đến căn cứ Rota, Tây Ban Nha

Tuy nhiên, bên cạnh việc phòng thủ tên lửa, quyết định điều các tàu chiến Aegis đến Tây Ban Nga cũng là một biện pháp nhằm giảm giảm chi phí vì việc có sẵn tàu ở căn cứ Rota sẽ rút ngắn được khoảng 10 ngày so với việc Mỹ điều tàu băng qua Đại Tây Dương mỗi khi cần thiết.

Không những vậy, việc này cũng sẽ giúp Mỹ và NATO tối đa hoá được tính linh hoạt cho các nhiệm vụ tại Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Mỹ sẽ thực hiện được các bài diễn tập hải quân quy mô lớn bao gồm phòng thủ tên lửa, ngăn chặn kẻ thù và hỗ trợ các đồng minh.

Khi được hỏi về việc liệu Nga nên phản ứng thế nào với việc tăng cường quân đội Mỹ ở căn cứ Rota, đại diện Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết nước này thực hiện việc này hoàn toàn với mục đích tốt đẹp và minh bạch.

Các tàu vừa được điều tới căn cứ Rota, Tây Ban Nha, được trang bị hệ thống phòng thủ tên lửa đạn đạo Aegis, có khả năng tấn công các mục tiêu tầm ngắn và tầm trung. Vào năm 2008, Bộ Quốc phòng Mỹ từng tuyên bố hệ thống Aegis đã phá hủy thành công một vệ tinh tình báo cũ của Mỹ đang bay quanh Trái đất.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ tại châu Âu, vốn được Washington và NATO cho biết để chống lại mối đe doạ từ Iran và Triều Tiên, đã trở thành một trong những vấn đề làm ảnh hưởng tới quan hệ Nga-Mỹ trong nhiều năm qua.