Mỹ gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí để hỗ trợ Ai Cập chống khủng bố

ANTĐ -  Tổng thống Obama đã tuyên bố gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí cho Ai Cập và cho phép cung cấp một lô vũ khí Mỹ trị giá 1,3 tỉ USD, vốn đã bị đình chỉ sau cuộc đảo chính năm 2013 ở nước này. Hiện quân đội Ai Cập đang phải chiến đấu chống lại các phần tử khủng bố Hồi giáo ở Yemen và Libya.    

Lô vũ khí bao gồm 12 chiến đấu cơ F-16, 20 tên lửa chống hạm Harpoon và 125 phụ kiện nâng cấp cho xe tăng M1A1. Lệnh cấm vận vũ khí được Mỹ áp đặt sau khi quân đội nước này lật đổ chính quyền của Tổng thống Mohamed Morsi vào tháng 10-2013.

Ai Cập đang tham gia và các chiến dịch chống khủng bố trong khu vực 

Trong một cuộc điện đàm vào hôm 31-3, Tổng thống Obama nói với người đồng cấp Ai Cập Abdelfattah al-Sisi rằng gói hỗ trợ quân sự hàng năm trị giá 1,3 tỉ USD sẽ tiếp tục được thực hiện, tuy nhiên, Mỹ muốn thay đổi nó bằng việc ngừng bán vũ khí theo kiểu nợ trả sau, bắt đầu từ năm 2018.

Các thiết bị quân sự từ Mỹ sẽ được sử dụng trực tiếp trong những nhiệm vụ đảm bảo an ninh biên giới và hàng hải, cũng như chống lại các hoạt động khủng bố tại bán đảo Sinai. Ngoài ra, Mỹ cũng sẽ bảo dưỡng những loại vũ khí mà Ai Câp đang sử dụng.

Tổng thống Obama nhấn mạnh rằng Mỹ quan ngại về việc Ai Cập bắt giam các nhà hoạt động tư tưởng chân chính và hối thúc chính phủ nước này tôn trọng quyền tự do ngôn luận. Ngoài ra, Nhà Trắng cũng khẳng định rằng việc nối lại hoạt động hỗ trợ quân sự không có nghĩa là Mỹ đang hài lòng với vấn đề dân chủ ở Ai Cập.

Không quân Ai Cập đã ném bom vào các vị trí ở miền đông Libya vào tháng 2, sau khi các phần tử tự xưng thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) chặt đầu 21 con tin người Ai Cập. Bên cạnh đó, Ai Cập cũng tham gia và chiến dịch “Decisive Storm”, khởi động từ tuần trước bởi Ả-Rập Saudi nhằm chống lại phiến quân Houthi đang nắm quyền kiểm soát ở Yemen.