Mỹ dự định triển khai radar phòng thủ tầm xa đến Alaska

ANTĐ - Bộ Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố kế hoạch triển khai thêm một hệ thống radar tầm xa tới miền trung Alaska, nhằm giúp Mỹ dò tìm ra các tên lửa có thể tấn công từ Iran hoặc Triều Tiên, cũng như giúp củng cố khả năng đánh chặn ở Alaska và California.

Các nhà thầu quân sự lớn như Raytheon, Northrop Grumman hay Lockheed Martin đang cạnh tranh để giành được quyền chế tạo mẫu radar này, dự án sẽ có chi phí ước tính khoảng 1 tỉ USD và có thể bắt đầu hoạt động vào năm 2020.

Mỹ muốn triển khai thêm radar đến Alaska để đề phòng Iran và Triều Tiên

Mỹ mong chờ loại radar tầm xa mới sẽ giúp hệ thống phòng thủ tên lửa nhiều lớp của Mỹ hoạt động tốt hơn khi gặp các mối đe doạ tinh vi, vốn có khả năng làm rối loạn các hệ thống phòng thủ.

Giám đốc Cơ quan phòng thủ tên lửa Mỹ, James Syring và các quan chức chấp cao của Lầu Năm Góc đã khẳng định trước quốc hội vào hồi tháng 3-2015 rằng, loại radar mới là vô cùng quan trọng để giúp Mỹ tránh khỏi sự nguy hiểm đang ngày càng tăng lên từ những nước như Iran hay Triều Tiên.

Lầu Năm Góc cho biết hệ thống radar mới sẽ thay thế trạm radar không quân và radar của Bộ Chỉ huy Không gian ở miền trung Alaska, tuy nhiên, quyết định chính thức chỉ được đưa ra sau khi đã nghiên cứu đầy đủ môi trường nơi này.

Ông Riki Ellison, người sáng lập ra tổ chức phi lợi nhuận Liên minh ủng hộ phòng thủ tên lửa cho biết, việc đặt radar ở khu vực miền trung Alaska sẽ tốt hơn nhiều việc triển khai nó đến đảo Aleutian, do radar này sẽ có thể đề phòng được cả Iran lẫn Triều Tiên, cũng như giúp Mỹ không phải xây dựng thêm một hệ thống radar tương tự ở Hawaii.