TPHCM:

Thảm án hãi hùng tại cửa hàng thời trang Sóng Nhạc

ANTĐ - Vụ đâm chém kinh hoàng xảy ra đã làm 1 người chết và 4 người bị thương nặng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện. Hung thủ đã bị bắt nóng sau khi gây ra vụ trọng án hãi hùng.

Thảm án hãi hùng tại cửa hàng thời trang Sóng Nhạc ảnh 1
Cơ quan công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng kinh hoàng xảy ra tại shop thời trang Sóng Nhạc, đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, TP.HCM

Vụ trọng án được xác định xảy ra vào khoảng 22h đêm 26-12 tại shop thời trang Sóng Nhạc (số 282 – 284 – 286 – 290 – 292 đường Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5) đã làm 1 người chết và 4 người bị thương tích nặng.

Theo đó hiện phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đang phối hợp cùng CAQ 5 để điều tra, làm rõ vụ án. Theo nguồn thông tin của ANTĐ, cơ quan công an đã bắt giữ được hung thủ gây án. Tuy nhiên thông tin chi tiết về đối tượng này chưa được cơ quan công an thông tin nhằm phục vụ quá trình mở rộng điều tra, truy xét những đối tượng có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong được xác định là Huỳnh Chí Thắng (SN 1990, ngụ tỉnh Bến Tre, tạm trú quận 5). 4 nạn nhân bị thương nặng, hiện đang được cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM gồm: Trần Trọng Nghĩa (SN 1954), Trần Trọng Thành (SN 1979, là con của ông Nghĩa), Phạm Lộc Quan (SN 1981, cùng ngụ tỉnh Tiền Giang), Nguyễn Minh Hải (SN 1990, ngụ tỉnh Đồng Tháp, đều tạm trú tại quận 5, TP.HCM). Được biết tất cả các nạn nhân nói trên đều là nhân viên của shop thời trang Sóng Nhạc.

Hiện trường vụ án

Kết quả điều tra sơ bộ xác định khoảng 22h đêm 26-12, một nhóm nữ đến shop thời trang Sóng Nhạc để mua hàng. Tại vị trí cửa ra vào cửa hàng, nam nhân viên đã chặn lại và yêu cầu 1 cô gái trong nhóm này gửi áo khoác tại tủ đựng đồ theo quy định của shop đặt ra. Tuy nhiên cô gái không đồng ý gửi áo khoác nên dẫn đến lời qua tiếng lại với nam nhân viên. Lúc này một số nữ nhân viên đứng gần đó chứng kiến nên có lời lẽ năn nỉ thuyết phục cô gái thực hiện theo quy định của shop; thế nhưng cô gái có lời lẽ đe dọa và liền móc ĐTDĐ gọi cho chồng đến xử lý.

Khoảng 5 phút sau 1 đối tượng đi trên xe gắn máy loại SH màu trắng bạc chạy đến. Thấy mặt mũi đối tượng hùng hổ nên các nam nhân viên của shop thời trang Sóng Nhạc đã ra can ngăn. Thế nhưng khi vừa dựng chân chống xe gắn máy, đối tượng lấy trong cốp xe ra một con dao xếp và chạy vào cửa hàng số 290 đường Nguyễn Trãi (là cửa hàng nằm trong chuỗi cửa hàng của shop thời trang Sóng Nhạc nói trên) để tấn công các nhân viên tại đây.

Cơ quan công an thu giữ hung khí, là một con dao xếp tại hiện trường

Bị tấn công bất ngờ và hung thủ ra tay quá nhanh nên 5 người lần lượt bị đâm gục tại chỗ với thương tích đầy người. Chứng kiến vụ việc khách tại shop thời trang Sóng Nhạc một phen khiếp vía. Một số nhân viên khác tại đây đã sử dụng cây sắt (loại móc quần áo) để chống trả làm cho đối tượng hung hãn bị thương tích. Lúc này chiếc xe của hung thủ dựng bên ngoài đã được đồng bọn điều khiển, nổ máy chỡ sẵn. Do đó khi hung thủ đã chạy bộ ra ngoài, leo lên xe của đồng bọn và tẩu thoát.

5 nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị đâm nhiều nhát khắp bụng, ngực, tay…. Nạn nhân Huỳnh Chí Thắng vì bị nhiều nhát, trong đó có nhát thủng tim nên đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin trình báo về vụ án mạng kinh hoàng, trinh sát thuộc đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an quận 5 đã vào cuộc truy xét và hơn 30 phút sau, hung thủ gây án đã sa lưới khi tìm đến 1 bệnh viện quận 10, TP.HCM để băng bó thương tích.

ANTĐ sẽ tiếp tục thông tin chi tiết đến bạn đọc về vụ trọng án này.