Ổ nhóm hung thần trên “xe nhốt khách”

ANTĐ - Ngày 21-10, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với đối tượng Bùi Chiến Hùng (tức Hùng con) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Bản thân Hùng và 3 đối tượng khác đã trở thành nỗi khiếp sợ của không ít hành khách đi trên chiếc xe khách BKS: 53N-4536 từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh.

5 lái, phụ xe đã bỏ mặc hành khách

Nhà xe câu kết với “cò”

Trước thông tin báo chí phản ánh lái, phụ xe ô tô khách BKS: 53N-4536 cùng một số đối tượng “cò mồi” cướp, cưỡng đoạt tài sản của khách đi xe tại khu vực bến xe phía Nam, bến xe Nước Ngầm và bãi đỗ xe Đoàn 8, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội từ 19h tối 14 đến ngày 15-10, Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã chỉ đạo Phòng CSHS tập trung điều tra xác minh, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm để đảm bảo ANTT, an toàn cho hành khách đi xe. Ngay sau đó, Đội 5-Phòng CSHS đã chia thành 2 mũi công tác đi vào Hà Tĩnh, Quảng Bình và TP.HCM là những địa điểm hành khách bị các đối tượng “cò mồi” nhốt, đánh đập và cưỡng đoạt tiền để xác định bị hại.

Tại Hà Tĩnh và Quảng Bình, sau khi được giải cứu, có 6 bị hại đã làm đơn gửi tới Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh tố cáo nhà xe BKS: 53N-4536 và “cò mồi”. Cũng cùng thời điểm trên, tổ công tác thứ 2 đã có mặt tại bến xe miền Đông, TP Hồ Chí Minh-bến dừng chân cuối cùng của chiếc xe khách trên. Qua công tác phối hợp với các cục nghiệp vụ và CSGT TP.HCM, danh tính chủ xe và các lái, phụ xe khách BKS: 53N-4536 lần lượt được làm rõ là: Cao Văn Vũ (SN 1982) ở quận 9, TP Hồ Chí Minh; Nguyễn Minh Triệu (SN 1983), HKTT tại huyện Tân Phú, Đồng Nai; Nguyễn Văn Chiến (SN 1966), ở TP Quy Nhơn, Bình Định; Trần Thế Hiệp (SN 1990) ở TP Cần Thơ, Hậu Giang và Huỳnh Văn Nuôi (SN 1991) ở huyện Hiệp Đức, Quảng Nam.

Qua đấu tranh, số lái, phụ xe trên khai nhận hành vi cưỡng đoạt tài sản của hành khách trên xe được các đối tượng Bùi Chiến Hùng (tức Hùng con) (SN 1992) là đối tượng có 1 tiền án, 1 tiền sự và sống lang thang tại Hà Nội, Nguyễn Văn Phúc (tức Phúc chóe), SN 1970 ở quận Hoàng Mai, Hà Nội có tới 4 tiền án và 1 tiền sự cùng Nguyễn Văn Hưng (SN 1986), ở huyện Thanh Trì, Hà Nội thực hiện. Việc cưỡng đoạt tài sản này của các đối tượng diễn ra từ tháng 5 - 2011, khi đó Cao Văn Vũ mua xe khách trên chạy tuyến Hà Nội-TP.HCM và đã thuê số đối tượng này tìm khách.

Trước ngày 15-10, Nguyễn Văn Chiến được giao nhiệm vụ là lái xe chính từ TP.HCM ra Hà Nội. Sau khi “đổ” khách ở bến xe Nước Ngầm, Chiến tiếp tục lái xe về bãi đỗ xe của một tổng công ty thuộc Bộ GTVT. Mặc dù đây là bãi đỗ xe riêng của công ty này nhưng Chiến vẫn cố tình vi phạm dừng đỗ tại đây để “vợt” khách. Để có thêm khách, Vũ đã cấu kết với một số cò mồi đi tìm và dẫn những hành khách muốn vào TP.HCM ở bến xe Nước Ngầm về xe của mình. Bằng thủ đoạn thông báo cho lái xe nổ máy ra hiệu sắp chạy, 25 hành khách đã bị số “cò mồi” này nhét lên xe sau khi đưa về từ bến xe Giáp Bát bằng xe ôm và taxi. Khi hành khách lên xe, số cò mồi này thu tiền tùy theo từng chặng khác nhau. Chúng dùng thủ đoạn đánh tráo tiền để bắt hành khách đưa thêm.

Cụ thể, với những khách đưa tờ 500 nghìn đồng, chúng đánh tráo thành tờ 20 nghìn đồng hoặc khách đưa 200 nghìn đồng thì bị chúng “hô biến” thành 10 nghìn đồng. Khi bị hành khách phát hiện, lên tiếng, số “cò mồi” này đe dọa sẽ đuổi họ xuống xe thậm chí thẳng tay đánh đập với những người nào dám trái ý chúng. Nhiều hành khách vì quá sợ và bị nhốt trên xe nên đã không dám cãi cự đành phải đưa thêm tiền.

Còn nhiều bị hại chưa trình báo

Một trong số rất nhiều bị hại của vụ án là anh Nguyễn Văn Cường và Hoàng Khắc Luận ở Quảng Bình. Sáng sớm 15-10, sau khi dò hỏi và được biết anh Cường muốn đi về Quảng Bình, Hùng đã đưa 2 anh Cường, Luận tới chiếc xe khách trên với giá vé là 350 nghìn đồng/người. Anh Cường đưa cho Hùng 700 nghìn đồng. Tay phải đút số tiền trên vào túi áo còn tay trái Hùng rút từ trong túi quần ra tờ 20 nghìn đồng và nói rằng anh Cường còn thiếu tới 680 nghìn đồng. Một hành khách ngồi trong xe thấy hành vi cưỡng đoạt tiền trắng trợn của Hùng đã đứng dậy tố cáo y liền bị Hùng lao tới đánh liên tiếp vào mặt. Quá sợ hãi, anh Luận đã phải đưa thêm cho Hùng số tiền 500 nghìn đồng. Cho tới 7h cùng ngày, Hùng còn cùng với một đối tượng cò khách chuyên nghiệp là H (chưa xác minh được danh tính) đã lôi kéo 2 mẹ con một nam thanh niên đi về TP.HCM và cưỡng đoạt của 2 hành khách này số tiền gần 2 triệu đồng.

Ngoài Hùng gây ra 3 vụ, 2 đối tượng Nguyễn Văn Hưng và Nguyễn Văn Phúc còn khai nhận đã tham gia 9 vụ cưỡng đoạt tiền của khách đi xe. Để xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm, Phòng CSHS đề nghị ai là bị hại trên chuyến xe khách BKS: 53N-4536 đề nghị thông tin về Phòng CSHS qua số điện thoại 0913216288 gặp đồng chí Vũ Bá Xiêm. Phòng CSHS sẽ cử cán bộ đến tận nơi để làm các thủ tục cần thiết đồng thời đảm bảo giữ bí mật cho người cung cấp thông tin.