Hà Nội

Nửa đêm xông vào công trường, đánh đập bảo vệ, cướp tài sản

ANTĐ - Sinh và đồng bọn xông vào công trường, đánh đập bảo vệ rồi ngang nhiên cướp tài sản.

Nguyễn Văn Sinh, SN 1991, trú tại Khu 1 Thạch Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa vốn là đối tượng có nhiều án tiền sự. Sau khi ra tù không có công ăn việc làm, người thân xa lánh nên Sinh bỏ quê lên Hà Nội sống lang thang.

Đến đầu tháng 9/2014, Sinh thuê một phòng trọ giá rẻ ở Phú Mỹ, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội để ở, đồng thời tại đây, Sinh đã quen và lôi kéo được 5 đối tượng khác tham gia “băng cướp đêm” do Sinh đứng lên cầm đầu. Các đối tượng này đều không có công ăn việc làm, một số đối tượng cũng đã có tiền án, tiền sự.

Băng cướp đêm"do Sinh cầm đầu đã gây ra 6 vụ cướp, trộm cáp điện công trường

Khoảng 22h ngày 10/9, Sinh cùng đồng bọn đón taxi, mang theo hung khí gồm dao, kìm, dây thừng…. đến khu công trường thuộc dự án đường giao thông bao quanh Đài tưởng niệm Chu Văn An – đường vành đai 3, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội thì cả bọn xuống xe. Sinh hẹn taxi sau khi xong việc sẽ gọi điện thì quay lại đón.

Đối tượng Sinh - cầm đầu băng cướp đêm

Khi đến chốt bảo vệ của công trường, phát hiện anh Vương Đắc Thanh đang làm nhiệm vụ, Sinh đưa cho các đối tượng còn lại mỗi người 1 con dao, dây thừng và giẻ rồi hùng hổ tiến vào dọa nạt anh Thanh. Để tránh bị nghi ngờ, nhóm của Sinh đã diễn màn kịch đến trả thù và khẳng định anh Thanh chính là người đánh đàn em của mình. Khi anh Thanh trả lời không biết em của Sinh là ai thì lập tức đối tượng này xông vào đánh, đồng thời yêu cầu đồng bọn trói và nhét giẻ vào miệng người bảo vệ, sau đó tự do vào công trường cướp tài sản.

Chúng sử dụng kìm cộng lực cắt dây cáp điện, lấy đi khoảng 150m rồi kéo ra cổng cuộn lại đưa lên taxi. Ngay sáng hôm đó, các đối tượng mang bán cho một cửa hàng thu mua sắt vụn trên địa bàn quận Long Biên được 19 triệu đồng rồi chia nhau ăn tiêu.

Hung khí gây án

Tang vật vụ án

Ngoài ra, trong lúc trói anh Thanh bảo vệ, Sinh còn lục soát lấy đi gần 400.000đ tiền mặt và 2 chiếc điện thoại di động.

Nhận được tin báo, CAQ Hoàng Mai phối hợp với đội điều tra trọng án 1 triển khai các biện pháp nghiệp vụ, xác minh làm rõ và bắt khẩn cấp các đối tượng gây án. Ngoài ra, đấu tranh khai thác, ổ nhóm này còn gây ra 5 vụ trộm cắp dây cáp công trường khác trên địa bàn thành phố kể từ cuối tháng 6/2014.

Cơ quan CSĐT – CATP Hà Nội đã thu hồi được một số tài sản và tang vật của vụ án để tiếp tục xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.