Những chiếc chum sành trong nhà người đàn bà “ưa làm đẹp”

ANTĐ - Lọc lõi trong giới lưu manh, “bà trùm” cầm đầu đường dây buôn bán ma túy Mai Quỳnh Tho (44 tuổi, ở xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) có đủ mọi thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội. 

Những chiếc chum sành trong nhà người đàn bà “ưa làm đẹp” ảnh 1Mai Quỳnh Tho và tang vật vụ án

Vỏ bọc đáng ngờ

Ngày 30-10, CATP Nam Định (tỉnh Nam Định) phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (Bộ Quốc phòng) đã triệt xóa đường dây mua bán, vận chuyển ma túy số lượng lớn từ các tỉnh Tây Bắc về Nam Định tiêu thụ. Cơ quan chức năng đã bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây, thu giữ 13 bánh heroin.

Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, CATP Nam Định phát hiện Mai Quỳnh Tho có nhiều biểu hiện đáng ngờ. Dù không có việc làm và mới chấp hành xong án phạt tù có liên quan đến ma túy nhưng lúc nào người phụ nữ này cũng rủng rỉnh tiền tiêu. Người dân xã Việt Hùng kể, Tho “nghiện” chơi cờ bạc. Có lần thua cả trăm triệu đồng mà Tho vẫn tỏ vẻ như không. Thỉnh thoảng lại thấy Tho thuê xe ô tô lên thành phố, khoe với hàng xóm là đi mua sắm, “tút” lại nhan sắc. Quá trình trinh sát, cơ quan công an xác định Mai Quỳnh Tho là mắt xích quan trọng trong đường dây mua bán trái phép ma túy từ Sơn La, Hòa Bình về các tỉnh đồng bằng sông Hồng. Những lần Tho thuê xe lên thành phố Nam Định làm đẹp thực chất là để giao dịch ma túy với các đối tượng tiêu thụ.

Việc theo dõi hoạt động phạm tội của Mai Quỳnh Tho được các trinh sát CATP Nam Định phối hợp Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển tiếp tục triển khai bí mật. Ngày 30-10, phát hiện đối tượng này chuẩn bị giao “hàng” tại đường Đông A, khu đô thị Hòa Vượng, thành phố Nam Định, lực lượng chức năng lập tức triển khai phương án bắt giữ. Mai Quỳnh Tho bị bắt quả tang khi đang “ôm” 5 bánh heroin đi tiêu thụ. Thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của đối tượng, lực lượng làm nhiệm vụ đã thu giữ thêm 8 bánh heroin được Tho cất giấu trong chiếc lu sành chôn dưới gốc cây.

Mua buôn, bán lẻ

Tại cơ quan điều tra, Mai Quỳnh Tho khai nhận: Ngay khi mãn hạn tù, bằng các mối quan hệ sẵn có, nữ đối tượng này đã tìm cách móc nối với các đường dây buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy số lượng lớn ở Sơn La, Hòa Bình. Vận dụng những thủ đoạn được giới lưu manh chuyên nghiệp truyền dạy, chỉ trong một thời gian ngắn, Tho mở rộng quy mô, trở thành “bà trùm” cầm đầu đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Nam Định.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng cũng xác định đường dây tội phạm này tập hợp nhiều đối tượng bất hảo, có sự tổ chức kỹ lưỡng. Trước mỗi lần “đánh hàng” về xuôi, các đối tượng luôn cắt cử người đi tiền trạm. Chỉ khi thấy an toàn, nhóm này mới băng rừng đưa ma túy đến địa điểm giao dịch. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng phân chia người vận chuyển theo từng chặng đường, đồng thời áp dụng nhiều thủ đoạn cất giấu khác nhau. Do luôn mang theo một lượng lớn heroin, các đối tượng vận chuyển sẵn sàng chống trả, lao xe ô tô vào lực lượng chức năng. Ngay cả khi về đến điểm hẹn bí mật tại Nam Định, các đối tượng nằm trong đường dây chỉ trao đổi tiền mặt. Ma túy sẽ được bàn giao đến tay Mai Quỳnh Tho khi cảm thấy an toàn. 

Bước đầu, cơ quan chức năng phát hiện, Mai Quỳnh Tho đã vận chuyển, buôn bán trót lọt hàng chục bánh heroin. Đặc biệt, Tho còn cải tạo, xây dựng tường rào kiên cố, lắp đặt hệ thống camera giám sát để biến nhà riêng thành nơi tổ chức bán lẻ ma túy. Để tăng mức độ “phủ sóng”, nữ đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép ma túy còn “chiêu nạp” các đối tượng nghiện hút trở thành những chân rết chuyên đi bán lẻ ma túy tại địa bàn lân cận. Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, truy bắt các đối tượng nằm trong đường dây.