Nhanh chóng làm rõ vụ án mạng tại nhà nghỉ

ANTĐ - Ngay sau khi nhận được tin báo có án mạng xảy ra tại một nhà nghỉ trên địa bàn, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khẩn trương tiến hành các biện pháp điều tra và đã phá vụ án trong vòng 24 giờ.

Được biết vào khoảng 13h ngày 21-6 có một cô gái (chưa rõ lai lịch) đi xe taxi đến nhà nghỉ trên địa bàn Thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, thuê Phòng 304, sau khoảng 30 phút thì ông Dương Văn Lường (SN 1962, trú tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên) một mình đi xe máy SH đến và xin lên Phòng 304.

Khoảng 15 phút sau khi ông Lường lên phòng, tiếp tục có 2 nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) đi taxi đến xin lên Phòng 304, tuy nhiên lễ tân nhà nghỉ không đồng ý, nhưng hai thanh niên vẫn cố tình đi lên phòng.

Sau đó lễ tân Nhà nghỉ phát hiện ở Phòng 304 có nhiều tiếng động, sau vài phút thì 2 thanh niên trên và cô gái thuê Phòng 304 đi xuống cầu thang và nhanh chóng ra xe taxi tẩu thoát.

Lúc này lễ tân Nhà nghỉ phát hiện ông Lường bị chết trong phòng và báo cáo cơ quan Công an. Nhận được tin báo Công an huyện Bình Xuyên, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khám nghiện hiện trường, tử thi, xác định ông Lường chết do rạn nứt xương sọ và dập vỡ gan…

Căn cứ kết quả khám nghiệm và điều tra xác minh xác định đây là vụ án giết người có tính toán, bố trí trước, do vậy Công an tỉnh đã huy động các lực lượng chức năng sử dụng đồng bộ các biện pháp điều tra để nhanh chóng làm rõ vụ án.

Đến 13h ngày 22-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã xác định được 5 đối tượng gây án và đã bắt được 3 đối tượng, gồm: Nguyễn Anh Tú (SN 1986, trú tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc); Nguyễn Thị Mai (SN 1992, trú tại phường Trưng Nhị, thị xã Phúc Yên); Nguyễn Thị Thu Thùy (SN 1993, trú tại phường Xuân Hòa, thị xã Phúc Yên).

Cơ quan công an đang tiếp tục tập trung truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý theo quy định của pháp luật.