Cần Thơ

Giết người từ khoản nợ 300 ngàn đồng tiền công chăn vịt

ANTĐ - Ông G thuê Giang chăn vịt, nhưng nợ lại 300.000đ tiền công. Giang đòi không được, dẫn đến mâu thuẫn, gây án mạng.

Công an TP.Cần Thơ cho biết, vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Nguyễn Văn Giang (SN 1987, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, tạm trú huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ) can tội “giết người”. Bước đầu Giang đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo điều tra, Giang kiếm sống bằng nghề chăn vịt chạy đồng. Gần đây vợ chồng ông Đ.V.G – bà N.T.K.C ở xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, TP.Cần Thơ có thuê Giang chăn vịt nhưng khi thanh toàn tiền công còn thiếu 300 ngàn đồng. Chiều 26/10, Giang điện thoại cho ông G đòi tiền thì ông G bảo Giang tối đến nhà nhậu rồi sẽ trả hết tiền.


Khi nhậu tại nhà ông G trong đêm 26/10 Giang nhắc đến khoản nợ 300 ngàn đồng thì vợ ông G, tức bà C phản ứng, la chửi. Ông G có vào nhà lấy 300 ngàn đồng trả cho Giang nhưng bà C tiếp tục chửi bới và không đồng ý trả tiền.


Giang liền phản ứng, dẫn đến 2 bên lời qua tiếng lại. Giang cầm tiền ném xuống đất. Lúc này ông G cầm ghế gỗ tấn công, nhưng Giang né được. sau đó Giang chạy đến 1 nhà người thân gần đó lấy 1 con dao dài 30cm quay lại trước nhà ông G thách thức vợ chồng ông này.


Tuy nhiên người dân hàng xóm nghe ồn ào chạy ra can thiệp, tước đoạt con dao trên tay Giang. Nhưng chưa dừng lại ở đó Giang chạy về nhà lấy 1 con dao khác dài khoảng 40cm quay lại tiếp tục gây hấn.


Lúc ông G xông vào, Giang cầm con dao tấn công đâm 1 nhát vào ngực làm ông G gục tại chỗ. Sau khi gây án, Giang vứt hung khí gây án ở sau nhà rồi toan bỏ trốn nhưng bị công an địa phương bao vây, bắt giữ.

Còn ông G được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang nhưng đã tử vong do mất máu cấp, do vết thương đứt xương sườn số 2 thủng phổi…