Đánh hội đồng, nhiều trai làng dính án

ANTĐ - Trong thời gian từ tháng 6 đến 9-2009, tại thôn Thái Đường (xã Hiền Ninh, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội) liên tục xảy ra việc một số thanh niên thôn Hương Đình (xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn), đi xe máy vào đường làng, bấm còi, rú ga, gây mất an ninh trật tự. 

Trước sự việc trên, tối 4-9-2009, ông Trần Văn Hoan (Trưởng thôn Thái Đường) cùng anh Trần Quang Khải (Bí thư Chi đoàn thôn), anh Lưu Văn Được (Công an viên thôn Thái Đường) và các trai làng họp bàn, ngăn chặn tình trạng này.

Tại buổi họp, tất cả thống nhất chia nhau đi tuần, nếu phát hiện thanh niên đi xe máy vào thôn thì yêu cầu dừng xe, kiểm tra và thu giữ hung khí. Trong khi “cuộc họp” đang diễn ra sôi nổi thì có tiếng xe máy rú ga từ phía sau nhà ông Hoan. Thấy thế, mọi người đều đổ ra đường. Đến 20h30 cùng ngày, anh Nguyễn Văn Luân, đi xe máy “kẹp 3”, chở anh Tạ Văn Thắng (cùng SN 1992) và Ngô Công Tuấn Vũ (SN 1994), đều trú tại thôn Ninh Môn, xã Hiền Ninh, đi vào thôn Thái Đường. 

Nguyễn Văn Huân và Trần Thanh Lượng (cùng SN 1988), tưởng 3 người trên là những kẻ gây rối nên đã yêu cầu dừng xe, kiểm tra. Do không hiểu sự tình, anh Luân “phớt lờ”, lách qua thì bất ngờ bị Lượng cầm nửa viên gạch ném và hô: “Chặn lại”. Lưu Văn Duyệt (SN 1987), Nguyễn Đức Hạnh (SN 1989), cũng dùng gạch tấn công anh Luân, Thắng, Vũ. Thấy vậy, Trần Văn Hiền (SN 1983), cũng cầm đòn gánh vụt liên tiếp vào xe máy của anh Luân. 

Bị đánh, anh Luân rồ ga, tháo chạy thì Nguyễn Đức Lộc (SN 1990), ném gạch vào đầu anh Vũ. Tiếp đó, Lưu Văn Duy (SN 1990), Nguyễn Văn Dũng (SN 1991), Lưu Hoàng Long (SN 1982) cũng đuổi theo và tấn công 3 người lạ mặt bằng “cơn mưa” gạch. Cùng lúc, Lưu Văn Tuy (SN 1985), Lưu Văn Chiến (SN 1991), Nguyễn Văn Thư (SN 1991), Trần Trung Huyên (SN 1986) cầm gậy, gạch đuổi theo nhưng không kịp. 

Hậu quả, anh Ngô Công Tuấn Vũ bị thương, lảo đảo, ngã xuống ao thôn Thái Đường dẫn đến tử vong. Còn Anh Tạ Văn Thắng, Nguyễn Văn Luân bị thương nhưng từ chối giám định và không đề nghị gì, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Hành vi trên của Nguyễn Đức Lộc, Nguyễn Đức Hạnh, Nguyễn Văn Dũng, Lưu Văn Duyệt, Trần Thanh Lượng, Lưu Văn Duy, Lưu Hoàng Long và Trần Văn Hiền bị cáo buộc phạm tội “Giết người”. Còn Lưu Văn Tuy, Trần Trung Huyên, Lưu Văn Chiến, Nguyễn Văn Huân và Nguyễn Văn Thư bị cáo buộc phạm vào tội “Gây rối trật tự công cộng”. 

Trong hai ngày 31-7 và 1-8, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Lộc 18 năm tù. Các bị cáo còn lại, cùng bị truy tố phạm vào tội “Giết người” cũng bị tuyên phạt từ 15 đến 16 năm tù. Đối với các bị cáo bị truy tố phạm tội “Gây rối trật tự công cộng”, bị tuyên phạt mức án từ 15 đến 18 tháng tù.