Cướp giật để có tiền “nướng” vào vũ trường, quán bar

ANTĐ - Chiều 16-5, CAH Diên Khánh (Khánh Hòa) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam hai đối tượng Sử Nguyễn Ngọc Sang (SN 1995, trú tại đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang) và Vũ Đức Công (SN 1994, trú tại đường Vũ Xuân Thiều, TP. Nha Trang) để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi cướp giật tài sản. 

Thông tin từ cơ quan Công an cho biết, cuối giờ chiều ngày 8-5, vừa tan ca, chị Trần Thụy Vĩnh Nhã (SN 1978, trú thôn Trung Nam, xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh; nhân viên một công ty ở xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh) điều khiển xe máy hiệu Attila chạy theo Quốc lộ 1 để về nhà.

Khi đi đến thị trấn Diên Khánh, chị Nhã phát hiện hai đối tượng cùng đi trên một xe gắn máy hiệu Exciter, nghĩ đó chỉ là những người đi đường bình thường nên chị Nhã vẫn chạy xe mà không có sự đề phòng nào.

Khi chị Nhã giảm ga để cho xe ôm cua, đoạn ngay trước chợ Thành, thì bị đối tượng ngồi sau nhanh tay giật mất chiếc giỏ xách đang để trước xe, rồi nhanh chóng tăng ga tẩu thoát trước sự ngỡ ngàng của nhiều người và của nạn nhân.

Cướp giật để có tiền “nướng” vào vũ trường, quán bar ảnh 1

Hai đối tượng Công và Sang tại cơ quan Công an

Tại cơ quan Công an, chị Nhã khai báo, các đối tượng đã giật mất chiếc giỏ xách bên trong có hơn 7 triệu đồng, 1 thẻ ATM và một số giấy tờ tùy thân khác.

Trong lúc các trinh sát hình sự CAH Diên Khánh đang tích cực điều tra thủ phạm gây ra vụ cướp giật tài sản nêu trên thì hai ngày sau đó, nhận được tin hai đối tượng gây án đã bị quần chúng nhân dân bắt giữ tại Nha Trang khi đang gây ra vụ giật tài sản của người đi đường.

Theo đó, rạng sáng ngày 10-5, tại đường Phạm Văn Đồng, TP. Nha Trang, đoạn ngay trước Nhà khách Liên đoàn Lao động tỉnh, Sử Nguyễn Ngọc Sang (SN 1995, trú đường Lê Hồng Phong, phường Phước Long, TP. Nha Trang) điều khiển xe máy hiệu Exciter biển số 79N1-80141, chở sau Vũ Đức Công (SN 1994, trú đường Vũ Xuân Thiều, TP. Nha Trang) giật chiếc túi xách của một phụ nữ đang chạy cùng chiều. Tuy nhiên, do nạn nhân giằng co quyết liệt khiến Sang và Công ngã xuống đường.

Ngay sau đó Sang bị quần chúng nhân dân bắt giữ giao cơ quan Công an. Còn Công tháo chạy vào một con hẻm ở gần đó. Biết không thể trốn chạy, đến trưa cùng ngày Công đã đến CATP. Nha Trang tự thú.

Tại cơ quan điều tra 2 đối tượng khai nhận trước đó đã gây ra vụ cướp giật tài sản của một phụ nữ đang điều khiển xe máy đoạn ngay trước chợ Thành, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh. CATP Nha Trang đã bàn giao 2 đối tượng nêu trên cho CAH Diên Khánh tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi Cướp giật tài sản.

Tiến hành xác minh, CAH Diên Khánh xác định, Công và Sang đã gây ra vụ cướp giật tài sản của chị Nhã vào chiều hôm 8-5 vừa qua.

Tại cơ quan Công an, Sang và Công khai nhận, sau khi chạy lòng vòng trên nhiều tuyến phố ở Nha Trang chúng vẫn chưa “chấm” được "con mồi" nào. Vì thế chúng bàn nhau chạy theo đường 23-10 lên thị trấn Diên Khánh để “kiếm ăn” và gây ra vụ cướp giật nêu trên.

Sau khi giật được tài sản của chị Nhã chúng đã tháo chạy đến ngã ba Thành, rồi tiếp tục men theo đường 23-10. Vừa chạy xe, Công dùng chân che biển số đồng thời quay lại phía sau xem có lực lượng chức năng đuổi theo hay không. Khi đã chắc chắn không có người bám theo, chạy thêm một đoạn đường nữa, chúng rẽ vào một con hèm để lục lọi chiếc túi xách và lấy được 7,4 triệu đồng, 4 USD, còn chiếc giỏ xách cùng một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân chúng đã ném vào một bụi cây dại. Tiếp đến chúng chia đôi số tiền vừa cướp giật được, rồi tiếp tục chạy xe về Nha Trang.

Có được những đồng tiền bất chính quá dễ dàng, Công và Sang đã lao vào ăn chơi trác táng tại những vũ trường, quán bar sang trọng ở Nha Trang. Vì thế chỉ chưa đầy hai ngày sau đó chúng đã nhẵn túi. Và để có tiền tiêu xài, rạng sáng ngày 10-5, chúng lại rủ nhau đi “ăn bay” và lần này chúng đã không được "may mắn" như trước.