Chết vì nổi hứng đấu võ sau cuộc nhậu

ANTĐ - Công an thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tiến hành tạm giữ đối tượng Thạch Ngọc Phú để điều tra, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người.

Trước đó vào khoảng 10 giờ ngày 1-6, Nguyễn Quốc Cường (SN 1978), Thạch Ngọc Phú (SN 1988, cùng trú tại ấp Mỹ Phú, xã Mỹ Hạnh Đông, TX. Cai Lậy) và 6 người khác tổ chức uống rượu  tại nhà ông Huỳnh Văn Liền trú cùng ấp. 

Đến 15 giờ 45 phút cùng ngày, khi rượu đã đủ tầm, Cường rủ Phú ra sân bê tông trước nhà ông Phạm Văn Loan (SN 1965, cách nhà ông Liền khoảng 50m) để đấu võ, Phú đồng ý dù trước đó, cả 2 không có mâu thuẫn. 

Tại đây, Cường dùng tay đánh Phú nhiều cái nhưng Phú tránh né được, sau đó Phú dùng tay đánh trúng mặt và xô Cường ngã xuống sân bê tông, làm Cường tử vong tại chỗ.

Qua khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân Cường tử vong là do chấn thương sọ não.