Truy quét 21 điểm khai thác vàng trái phép

ANTĐ - Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, từ ngày 15-18/5, Công an tỉnh Đăk Nông đã phối hợp với Hạt kiểm lâm huyện Đắk G’long tiến hành kiểm tra truy quét, giải toả 21 điểm hoạt động khai thác vàng trái phép nằm rải rác dọc theo suối Phèn và Suối Thần.
Truy quét 21 điểm khai thác vàng trái phép ảnh 1
Một điểm khai thác vàng trái phép bị lực lượng công an truy quét

Khi vừa thấy lực lượng chức năng đến, khoảng 130 đối tượng là người đào đãi vàng thuê đã bỏ lại các phương tiện, dụng cụ, máy móc đào đãi vàng chạy trốn vào rừng. Tiến hành kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng đã lập biên bản tháo dỡ, tiêu huỷ 41 lán trại, 35 máy nổ, 35 đầu bơm nước, 39 dàn sàng các loại, khoảng 3.550m ống nước, 960 lít dầu diezen, 1 máy phát điện, 1 máy nén hơi, 1 cối xây đất, đá và nhiều phương tiện vật dụng dùng để đào đãi vàng sa khoáng. Qua điều tra ban đầu, các điểm khai thác vàng trái phép nói trên hoạt động từ đầu năm 2012 và hầu hết các đối tượng làm thuê đều là dân di cư tự do từ tỉnh Ninh Bình vào hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn, cơ quan chức năng đã nhiều lần tổ chức truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn tiếp tục tái diễn.

Trước đó ít ngày, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Đắk G’Long, Xí nghiệp nguyên liệu giấy tỉnh Đăk Lắk, đơn vị thực hiện dự án trồng rừng và bảo vệ rừng tại địa bàn xã Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long, tiến hành kiểm tra, truy quét các đối tượng khai thác vàng trái phép dọc theo suối Đắk R’Măng, huyện Đắk G’Long.

Tại khu vực trên có 16 điểm hoạt động khai thác vàng trái phép nằm dọc theo suối Đắk R’Măng, dài khoảng 6 km thuộc tiểu khu 1730, 1737 và 1739, do Xí nghiệp nguyên liệu giấy tỉnh Đắk Lắk quản lý. Qua điều tra ban đầu, hầu hết các đối tượng này đều là dân di cư tự do từ các tỉnh phía Bắc vào hoạt động khai thác vàng trái phép trên địa bàn huyện Đắk G’Long.

Khi lực lượng chức năng đến, gần 90 người đào đãi vàng thuê đã bỏ lại các phương tiện, máy móc đào đãi vàng và chạy trốn vào rừng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tháo dỡ và tiêu hủy 16 lán trại, tạm giữ 28 máy nổ, 13 dàn gỗ, 23 dầu bơm các loại, 1.840m ống nước, một cưa xăng và nhiều phương tiện vật dụng khác.

Tiêu huỷ các lán trại của các đối tượng khai thác vàng trái phép

Theo Thượng tá Phan Phước Đức – Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Đắk Nông thì tình trạng khai thác vàng trái phép trong thời gian qua vẫn tái diễn là do các địa điểm khai thác vàng trái phép hầu hết nằm xa trung tâm, đường xá đi lại rất hiểm trở nên gây khó khăn cho công tác trinh sát nắm bắt tình hình. Khi lực lượng truy quét vừa vào tới nơi các đối tượng lại bỏ chạy sang khu vực khác.

Mặt khác đơn vị được giao quản lý rừng còn xem nhẹ công tác bảo vệ rừng, chưa bố trí con người, phương tiện cũng như chưa có các biện pháp quản lý người ra vào khu vực rừng được giao trách nhiệm quản lý bảo vệ. Ngoài ra, công tác nắm tình hình, quản lý dân di cư tự do của các cơ quan chức năng còn lỏng lẽo nên đã tạo sơ hở để một số đối tượng “lộng hành” ngang nhiên đưa người, vận chuyển phương tiện máy móc vào địa bàn hoạt động.

Trước tình trạng trên, thời gian qua, Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức nhiều đợt truy quét vàng trái phép. Chỉ tính riêng trong tháng 5, đơn vị đã phối hợp tổ chức 3 đơn truy quét các tụ điểm khai thác vàng trái phép trên địa bàn các xã Đắk R’măng, Quảng Hoà và Quảng Sơn, huyện Đắk G’long.

Thời gian tới cùng với việc tăng cường truy quét, xử lý nghiêm các đối tượng khai thác vàng trái phép, tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ con người, kiểm tra các phương tiện qua lại trên địa bàn để ngăn chặn các đối tượng khai thác vàng trái phép tái diễn gây mất an ninh trật tự, chính trị tại địa phương