Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia

ANTĐ - Chùm ảnh và clip về tang lễ giản dị của Nguyễn Khánh Thương- Thương Sobey- tại Australia.

Nguyễn Khánh Thương ­hay còn gọi là Thương Sobey - giảng viên khoa Báo chí trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - sáng lập viên Mạng lưới ung thư vú (UTV) Việt Nam – “người hùng” và là người “thắp lửa” cho hàng triệu phụ nữ Việt Nam mắc bệnh UTV đã qua đời sáng 17­-3­, tại Australia, sau gần 3 năm chống chọi với căn bệnh quái ác này. 

Tang lễ của Thương Sobey được tổ chức vào lúc 13h ngày 20-3 tại Mt Thompson Memorial Gardens, 329 Nursery Road, Holland Park 4121, Autralia, lễ hỏa táng diễn ra lúc 15h cùng ngày


Chùm ảnh về tang lễ giản dị của Nguyễn Khánh Thương- Thương Sobey
Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 1
Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 2Thương Sobey đã ra đi, nhưng thông điệp cuối cùng cô gửi lại vẫn còn đó, tiếp tục "thắp lửa" cho những người phụ nữ Việt Nam mắc UTV để "Hãy sống như một chiến binh! Một chiến binh mạnh khỏe và biết yêu thương"
Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 3Người thân và bạn bè đến tiễn biệt Thương Sobey - người phụ nữ kiên cường
Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 4Mặc dù Thương Sobey đã mãi mãi ra đi nhưng những công việc và hành trình dang dở của cô vẫn sẽ được tiếp bước và thắp lửa bởi hàng triệu những thành viên, tình nguyện viên, những bạn trẻ khác ở khắp Việt Nam và quốc tếTang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 5Đó cũng là lời hứa của những thành viên, tình nguyện viên với Thương Sobey, "thủ lĩnh" Mạng lưới ung thư vú Việt Nam (BCNV) 
Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 6
Tang lễ giản dị của “người hùng” Thương Sobey tại Australia ảnh 7Nơi làm lễ tang của Thương Sobey tại Australia"

Clip lễ tang của Thương Sobey tại Australia