Điều tra vụ phát hiện thi thể người phụ nữ trong bụi chuối

ANTĐ - Người dân thấy mùi khét bốc ra từ bụi chuối trong hẻm, đến gần kiểm tra thì hốt hoảng khi chứng kiến thi thể người phụ nữ quấn trong chiếc chăn bốc cháy…

Đến tối 12/11, lực lượng thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM, vẫn đang phối hợp cùng Công an quận 9 điều tra vụ người phụ nữ được phát hiện chết trong tình trạng bị quấn chăn tại đoạn giữa đường 160 và đường 102 thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.

Theo thông tin điều tra ban đầu, vào khoảng 15h chiều cùng ngày người dân tại khu vực trên ngửi thấy mùi khét bốc lên từ bụi chuối trong hẻm. Một số người đến kiểm tra thì phát hiện nạn nhân bị quấn trong chiếc chăn như nói trên.

Người dân địa phương chứng kiến sự việc

Mọi người hô hoán và ít phút sau ngọn lửa được dập tắt, tuy nhiên nạn nhân được xác định đã tử vong. Nhận tin báo, Công an địa phương đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm bước đầu.

Thi thể nạn nhân khó nhận dạng được, tuy nhiên một số phần thân thể còn lại cho thấy nhiều khả năng đây là phụ nữ.  

Cơ quan điều tra khám nghiệm hiện trường

Cùng ngày, Công an quận 5 đang điều tra làm rõ vụ nghi tự thiêu tại khu vực đường Trần Hưng Đạo, phường 10, quận 5. Sự việc xảy ra vào khoảng 0h45’ rạng sáng 12/11.

Thời điểm trên, người dân chứng kiến một thanh niên đi xe gắn máy đến trước một công ty trên đường Trần Hưng Đạo đoạn thuộc phường 10, sau đó bất ngờ đổ xăng lên người châm lửa đốt.

Một số chiến sĩ Công an quận 5 đang trực gần đó phát hiện sự việc dùng bình chữa cháy đến ứng cứu. Tuy nhiên khi dập được lửa thì nam thanh niên đã tử vong.

Qua khám nghiệm bước đầu, nhiều khả năng đây là vụ dùng xăng tự thiêu. Cơ quan công an thu giữ tại hiện trường một số giấy tờ xe, bằng lái mang tên Nguyễn Hải T. (SN 1980, quê Quảng Bình, tạm trú phường 13, quận 5).