Đồng Nai

Con gái giết mẹ ruột cướp tiền, vàng

ANTĐ - Nguồn thông tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Đồng  Nai cho hay, vừa ra quyết định bắt giữ khẩn cấp Nguyễn Thị Phin (SN 1958, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) để điều tra, xử lý về hành vi “giết người” và “cướp tài sản”.

Bước đầu tại cơ quan công an, nghi phạm Phin đã thừa nhận hành vi phạm tội. Đáng nói nạn nhân bị sát hại, bị cướp tài sản do Phin thực hiện chính là mẹ ruột của nghi can này là bà P.T.S (SN 1935, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó chiều 30 tết âm lịch, ngày 18/2, người nhà bà S đi công việc về nhà ở ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom thì phát hiện cửa nhà khóa. Khi vào được bên trong thì họ phát hiện bà S nằm bất động dưới nền nhà, đã tử vong.

Nhận được tin báo, công an huyện Trảng Bom phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu công an ghi nhận, bà S tử vong do chấn thương sọ não, có dấu vết tác động của ngoại lực.

Quá trình điều tra, công an đưa con của bà S, là Phin vào diện nghi vấn. Công an tiến hành mời bà Phin lên làm việc và đấu tranh thì bà này thừa nhận đã sát hại mẹ để cướp tài sản.

Bước đầu bà Phin khai báo, chiều 30 tết, bà này về nhà mẹ ruột. Các anh chị em của bà Phin lúc này đi công việc, chỉ còn 1 mình bà S ở nhà.

Lúc này bà S có mở miệng xin vay mượn tiền mẹ để đóng hụi nhưng mà S không đồng ý. Do đó bà Phin đã chửi bới rồi tấn công, ra tay sát hại mẹ ruột. Sau đó bà Phin đã lấy tiền, vàng rồi rời khỏi hiện trường.