Một người tử vong trong vụ cháy tàu chở dầu

ANTĐ - CAH Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết do bị bỏng quá nặng nên ông Đặng Văn Bình, 56 tuổi, ngụ thôn Tuyết Diêm 1, xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn đã tử vong tại Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng, gia đình đã đưa xác về quê trong sáng ngày 8-5.
Một người tử vong trong vụ cháy tàu chở dầu ảnh 1
Tàu chở dầu bị cháy


Riêng người con ruột là anh Đặng Văn Hiếu – Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Minh Phát chuyên kinh doanh lĩnh vực buôn bán xăng dầu đang trong tình trạng nguy kịch phải chuyển tuyến cấp cứu từ Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng ra Viện bỏng quốc gia tại TP Hà Nội.

Trước đó, rạng sáng ngày 5-5, tại khu vực cảng cá thuộc xã Bình Thuận, huyện Bình Sơn, anh Đặng Văn Hiếu – Giám đốc Công ty Minh Phát cùng người cha ruột Đặng Văn Bình đang  ngủ trên tàu chở dầu số hiệu QNg – 0227 thì bỗng nhiên tàu phát nổ bốc cháy dữ dội.

Nhiều ngư dân đánh bắt hải sản gần đó  tập trung đến tham gia dập tắt lửa, cứu người. Tuy nhiên lửa cháy dữ dội làm hai cha con bị bỏng nặng phải chuyển cấp cứu Trung tâm y tế huyện Bình Sơn rồi tiếp tục chuyển tuyến Bệnh viện đa khoa Đà Nẵng.

Tàu cá bị cháy rụi chìm dưới biển, hiện Phòng Cảnh sát kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi điều tra vụ việc.