Một ngày xảy ra hai vụ cháy xe máy

ANTĐ - Trong ngày 23-5, trên địa bàn tỉnh Bình Định xảy ra liền  hai vụ cháy xe máy

Lúc 7 giờ 30 phút ngày 23-5, chị Bùi Thị Bích Hà (22 tuổi, trú thôn Diêm Tiêu, thị trấn Phù Mỹ, huyện Phù Mỹ) điều khiển xe máy 77S1-7343 chạy trên QL1A chở con trai 2 tuổi đi công việc thì hộp sữa từ tay cháu bé rơi xuống đường. Chị Hà dừng xe lại trong lề đường đi nhặt hộp sữa, vẫn để xe nổ máy.

Con trai chị Hà đang ngồi trên xe bất ngờ vặn tay ga, chiếc xe lao thẳng ra giữa QL1A, cháu bé rớt xuống lề đường. Cùng lúc này, anh Trần Xuân Hùng (ở xã Ân Phong, huyện Hoài Ân) điều khiển xe máy 77H9-9280, chở cháu gái 16 tuổi chạy hướng Bắc - Nam va vào xe chị Hà, và xe anh Hùng bốc cháy dữ dội.. Rất may không thiệt hại về người nhưng  chiếc xe máy của anh Hùng bị cháy rụi.

Chiếc xe bị cháy tại dốc Quy Hòa

Cũng vào thời điểm trên tại dốc Quy Hòa trên QL 14D (thuộc phường Ghềnh Ráng, TP.Quy Nhơn, Bình Định), chiếc xe tay ga của hãng SYM đang lưu thông bỗng dưng bốc cháy. Đến 11h30, khi lực lượng công an địa phương và CSGT Công an TP.Quy Nhơn có mặt tại hiện trường thì chiếc xe đã cháy rụi, không còn nhận ra biển số.

Nguyên nhân vụ cháy xe này đang được làm rõ.