Thông tin mới về vụ 3 trẻ tử vong trong chương trình phẫu thuật từ thiện:

Giám đốc Trung tâm OSCA từng liên quan đến một ca tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ

ANTĐ - Xung quanh vụ việc 3 trẻ tử vong khi tham gia chương trình phẫu thuật nhân đạo tại Khánh Hòa, chiều 27-8, Sở Y tế Hà Nội cho biết, Giám đốc Trung tâm đứng ra tổ chức sự kiện nói trên chưa được cấp phép hành nghề khám chữa bệnh.
Giám đốc Trung tâm OSCA từng liên quan đến một ca tử vong khi phẫu thuật thẩm mỹ  ảnh 1
Nỗi buồn của mẹ cháu Nguyễn Ngọc Tuyết Vân,
1 trong 3 trẻ tử vong khi tham gia phẫu thuật từ thiện hở hàm ếch. Ảnh: Báo Khánh Hòa

Cụ thể, bác sĩ Phạm Văn Ái, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) - đơn vị đứng ra tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch tại tỉnh Khánh Hòa ngày 23-8 vừa qua (trong đó có 3 trẻ tử vong khi đang được gây mê, phẫu thuật), trước đó cũng chính là chủ phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ viện Hà Nội đặt tại địa chỉ 257 đường Giải Phóng. 

Cuối tháng 4-2011, tại cơ sở thẩm mỹ này từng xảy ra sự việc một khách hàng tử vong khi đến phẫu thuật nâng ngực. Sau sự việc này, bác sĩ Phạm Văn Ái tuy không bị khởi tố về hình sự nhưng do được xác định có vi phạm về quy trình trong khám chữa bệnh (như quảng cáo sai nội dung được cấp phép, hành nghề vượt quá phạm vi được cấp phép) nên chưa được Sở Y tế xem xét cấp lại chứng chỉ hành nghề. Cho đến thời điểm hiện tại, bác sĩ Phạm Văn Ái vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Cũng theo Sở Y tế Hà Nội, việc Trung tâm OSCA được Sở KH&CN Hà Nội cấp phép hoạt động trong phạm vi huy động nguồn lực tài chính phục vụ phẫu thuật từ thiện hoặc phục vụ các nghiên cứu liên quan đến lĩnh vực này là hợp lý, không có gì sai quy trình. Tuy nhiên, việc Trung tâm tham gia vào việc khám chữa bệnh, phẫu thuật thẩm mỹ lại là vấn đề hoàn toàn khác, bởi khi đó phải được ngành y tế cấp phép hành nghề và đảm bảo đầy đủ các điều kiện quy định của Luật Khám chữa bệnh. Ngoài ra, cũng qua rà soát hồ sơ, Sở Y tế Hà Nội xác nhận, bác sĩ Nguyễn Thị Thanh Bình - người trực tiếp gây mê cho các trẻ tại Khánh Hòa trong sự kiện vừa qua (bao gồm cả những trẻ tử vong) hiện không có hồ sơ tại Sở Y tế Hà Nội, chưa được Sở Y tế Hà Nội cấp chứng chỉ. 

Trước đó, chiều 26-8, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh - Bộ Y tế đã trực tiếp vào Khánh Hòa và làm việc với các đơn vị, cá nhân liên quan đến vụ việc này. Theo ông, với ngành y Việt Nam, đây là lần đầu tiên có đến 3 trường hợp tai biến tử vong ở chuyên ngành gây mê, phẫu thuật thẩm mỹ, phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch. Vì thế, đây là sự việc hết sức xót xa, day dứt, không chỉ với những người liên quan mà với toàn ngành y. 

Hiện tại, Hội đồng chuyên môn đã được Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa thành lập với 10 thành viên, phối hợp với Cục Quân y (Bộ Quốc phòng) đang tích cực điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân 3 cháu bé tử vong để có kết quả sớm nhất. Tại buổi làm việc chiều 26-8, Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh cũng yêu cầu các bên liên quan rà soát lại tất cả các khâu, chuẩn bị giấy tờ, tài liệu, giấy phép… để cung cấp cho cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý Nhà nước và kể cả cơ quan điều tra (nếu cần) để làm sáng tỏ vụ việc. 

Dự kiến sáng nay, 28-8, Bộ Y tế sẽ tổ chức họp báo cung cấp thông tin chung về dịch bệnh và đặc biệt là thông tin liên quan đến 3 trường hợp trẻ tử vong tại Khánh Hòa. 

Bộ Y tế đề nghị Hà Nội làm rõ việc cấp phép cho Trung tâm OSCA

Chiều 27-8, Bộ Y tế đã có công điện gửi UBND TP Hà Nội đề nghị chỉ đạo các cơ quan chức năng của thành phố xác minh rõ thông tin về Trung tâm Nghiên cứu và hỗ trợ phẫu thuật nụ cười (OSCA) - đơn vị tổ chức chương trình phẫu thuật miễn phí cho trẻ sứt môi, hở hàm ếch gây ra 3 trường hợp tử vong. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị cơ quan chức năng của Hà Nội làm rõ 2 nội dung: Thẩm quyền cấp phép hoạt động, chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Trung tâm OSCA; Làm rõ việc cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký hành nghề của các cá nhân và giấy phép hoạt động của Trung tâm OSCA theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Ngoài ra xác minh thêm một số thông tin khác liên quan.

Cũng trong công văn này, Bộ Y tế đề nghị UBND TP Hà Nội chỉ đạo quyết liệt giải quyết các trường hợp sai phạm về khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn.