7 ngư dân chìm tàu vẫn đợi ở đảo Song Tử Tây

ANTĐ - Đến chiều ngày 29-2, thêm 1 tàu cá của ngư dân Phú Yên đang nhận lời hướng về đảo Song Tử Tây thuộc quần đảo Trường Sa đưa 7 ngư dân gặp nạn do sự cố chìm tàu vào đất liền.

Hai tàu cá nhận lời đón ngư dân vụ chìm tàu về đất liền (Ảnh minh họa)

Từ đảo Song Tử Tây, chiều ngày 29-2, ông Phạm Văn Về (trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa), thuyền trưởng kiêm chủ tàu cá PY96211TS bị chìm vào ngày 13-2 gọi điện về cho biết, do gió to, sóng lớn, thiếu thuyền trưởng và lao động nên kế hoạch xuất bến ra đảo Song Tử Tây vào ngày 27-2 của tàu PY5101 do ông Tự (trú ở khu phố 6, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa) làm chủ để đón 7 ngư dân gặp nạn trở về đã phải hủy bỏ. Dự định chiều nay, ngày 1-3 tàu ông Tự sẽ xuất bến và cập đảo vào ngày 4-3.

Vẫn theo ông Về, qua Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Phú Yên, các ngư dân cũng đã liên lạc được với tàu cá của ông Rỵ (trú ở phường 6, TP Tuy Hòa) đang đánh bắt gần đảo Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa. Theo thỏa thuận giữa hai bên, ông Về sẽ chịu hơn 1.000 lít dầu chi phí cho tàu của ông Rỵ chạy đến đảo Song Tử Tây đưa 7 ngư dân vào đất liền. Chiều nay, 1-3 ông Rỵ mới có câu trả lời chính thức.