“141” đang khẳng định được mình

ANTĐ - Sau khi CATP Hà Nội tăng cường thêm các tổ công tác “141”, rất nhiều bạn đọc đã bày tỏ sự ghi nhận, cảm ơn, đánh giá cao hiệu quả mô hình đặc biệt này. Bạn đọc cũng đề nghị cần lan tỏa, nhân rộng mô hình này ra cả nước.

Bạn đọc Nguyen Thuy Linh hồ hởi: “Hoan hô các anh “141”. Phải công nhận các anh làm việc có hiệu quả. Nhà nước phải có khen thưởng để động viên, khuyến khích các anh. Mong các anh luôn giữ bình yên cho nhân dân”.

Chúc mừng lực lượng Công an thành phố Hà Nội với thành công của mô hình tổ công tác “141”, bạn đọc Phạm Đình Nam khẳng định: “Kết quả mà lực lượng công an có được thật sự thấm đẫm mồ hôi nước mắt song cái được là xã hội bình yên, đất nước phát triển, công sức người dân không bị tội phạm lấy đi”. 

“Công an làm mạnh tay hơn nữa với tội phạm để cho dân thêm tin tưởng vào chính quyền, vào lực lượng công an. Mong các anh bắt được nhiều tội phạm cướp của giết người, tội phạm ma tuý làm cho đất nước ngày càng văn minh, phát triển cùng thế giới” - bạn đọc tên Mạnh viết.

“Rất mong các anh để lại tiếng thơm như đội “SBC” (săn bắt cướp) sau giải phóng miền Nam, đến hơn 30 năm rồi mà mọi người vẫn còn nhớ đến 3 chữ cái viết tắt ấy”. 

“Rất hoan nghênh và khâm phục tổ công tác 141. Đã có lần tôi đứng xem các đồng chí công an giải quyết, nói chung nếu vi phạm thì dừng lại, vi phạm lỗi nào chấp nhận lỗi đấy, không thể chạy thoát được”, bạn đọc ký tên Daungokhoai.

“Lực lượng nào đi chăng nữa thì cũng phải cần có sự trong sạch mới có thể làm đúng bổn phận và trách nhiệm của mình”, bạn đọc Trần Khánh triết lý.

Trong khi đó, bạn đọc Anh Hoang nhấn mạnh rằng: “Thủ đô sẽ bình yên hơn, cuộc sống sẽ dễ thở hơn. Đó là công lao không nhỏ của lực lượng công an. Tôi rất tán thành chủ trương của công an thành phố khi tăng cường thêm 10 tổ công tác 141. Người dân đang thấy dần hình ảnh đẹp về những người chiến sỹ công an, ngày đêm hết mình vì bình yên của Thủ đô”.

“Hoan nghênh. “141” được thành lập làm người dân yên tâm hơn rất nhiều” – bạn đọc Lê Văn Hồng khẳng định.

“Những tin vui thắng trận từ “141” thật sự là minh chứng cho sự cố gắng khắc phục khó khăn của lực lượng công an. Kết quả mà các anh làm là niềm vui chung khi các hành vi vi phạm pháp luật bị ngăn chặn, lấy lại sự bình yên của nhân dân. Mong rằng đây cũng là kinh nghiệm quý để nhân rộng trên phạm vi cả nước” - bạn đọc Phạm Đình Nam đánh giá.

Cùng lúc, bạn đọc Nguyễn Văn Nam nhận định và đề nghị: “Tôi thấy thương hiệu “141” đang dần được khẳng định uy tín. Tôi mong Bộ Công an nghiên cứu kỹ để áp dụng cho tất cả các tỉnh thành. Mô hình “141” là mô hình mà cán bộ chiến sỹ công an hoạt động nhanh và mạnh mẽ trấn áp tội phạm hiệu quả”. 

 “Cảm ơn việc làm đúng lúc của các đồng chí Công an Hà Nội đã “canh cho dân ngủ, gác cho dân yên”. Nhân đây cũng cảm ơn các đồng chí công an đứng làm hoa tiêu giữa làn đường đầu Trường Chinh - Vương Thừa Vũ, giữa dòng xe như mắc cửu, có các anh mọi tắc nghẽn được giải tỏa”, bạn đọc Thanh Phuong bày tỏ.

“Việc lực lượng công an ra tay mạnh trấn áp tội phạm có tính manh động như hiện nay đã phát huy hiệu quả. Tỉnh Quảng Ninh, nơi tôi đang công tác và sinh sống cũng nên thành lập lực lượng như mô hình “141”, để góp phần giữ bình yên cuộc sống” - bạn đọc Trương Công Định.

Chia sẻ với những thành công của tổ công tác “141”, CATP Hà Nội, bạn đọc tên Tuấn “Mong các anh sẽ và mãi làm nghiêm để xã hội được trật tự và an toàn hơn”.