Nhà thuê phải đạt 15 m2 sàn/người mới được nhập khẩu nội thành

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa có tờ trình HĐND TP về Quy định diện tích ở bình quân đối với nhà thuê ở nội thành để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành Hà Nội (theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 19 Luật Thủ đô). 

Một gia đình thuê nhà diện tích dưới 15m2 ở Hà Nội

Theo đó, diện tích ở bình quân đối với nhà thuê để công dân được đăng ký thường trú ở nội thành thành phố Hà Nội đến hết năm 2015 là 15 m2 sàn/người. Quy định này sẽ áp dụng trong khu vực nội thành được xác định theo địa giới hành chính các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hà Đông, Long Biên, Hoàng Mai và các quận mới được thành lập. Diện tích ở bình quân này sẽ được điều chỉnh tăng phù hợp với điều kiện thực tế và tình hình kinh tế - xã hội Thủ đô theo từng thời kỳ.