Chủ tịch nước chúc Tết lực lượng Cảnh sát nhân dân

ANTĐ - Chiều 20/1, tại trụ sở Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Tổng cục VI), Bộ Công an, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm, chúc Tết các cán bộ, chiến sĩ cảnh sát nhân dân.

 Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo Bộ Công an

Thay mặt lực lượng CSND, Trung tướng Phan Văn Vĩnh - Tổng cục trưởng Tổng cục VI đã báo cáo những kết quả lực lượng CSND trong năm qua đã làm được, trong đó, đặc biệt kể đến là công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng trong công tác phòng chống tội phạm, tập trung hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tư pháp.

Trò chuyện với các cán bộ, chiến sĩ của Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm và Tổng cục CS QLHC về TTATXH, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh, năm 2011 vừa qua tình hình trong nước và thế giới có những diễn biến phức tạp tác động đến nước ta và đây cũng là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, trong đó có nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Lực lượng công an nói chung và lực lượng cảnh sát nhân dân nói riêng đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng này góp phần giữ gìn sự bình yên cho đất nước.

Trong năm mới Nhâm Thìn 2012, lực lượng cảnh sát phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy lực lượng công an; chủ động tiến công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo sự bình yên cho nhân dân; Tiếp tục nhân rộng, biểu dương kịp thời những tấm gương điển hình trong công tác phòng chống tội phạm, những cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh quên mình vì sự bình yên cuộc sống; xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng, nhà nước và nhân dân.

Trước những lời động viên của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an thay mặt lực lượng CSND hứa, lực lượng cảnh sát sẽ tiếp tục đẩy mạnh đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần tạo môi trường xã hội bình yên cho nhân dân vui Tết, đón xuân trong bình yên, hạnh phúc.