Các vị chức sắc tôn giáo chúc Tết Công an Hà Nội

ANTĐ - Chiều 1-2, các vị chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) đã đến thăm, chúc Tết Công an Hà Nội.

 

Đại tá Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì buổi đón tiếp.

Thay mặt Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các đồng chí trong Ban Giám đốc và toàn thể CBCS Công an Thủ đô. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu cho biết, năm 2012, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VII (nhiệm kỳ 2012 – 2017). An ninh trật tự khu vực diễn ra Đại hội và các hoạt động liên quan được đảm bảo tuyệt đối an toàn, nhờ sự quan tâm, giúp đỡ trực tiếp của Công an Hà Nội. 
Các vị chức sắc tôn giáo chúc Tết Công an Hà Nội ảnh 1

Đại tá Nguyễn Đức Chung thăm hỏi, trao đổi thông tin
với đoàn chức sắc Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc)

Bày tỏ sự cảm ơn chân thành đối với sự quan tâm, thăm hỏi, chúc Tết của các vị chức sắc Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại tá Nguyễn Đức Chung - Giám đốc CATP đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đồng chí Giám đốc CATP cho biết, CATP đang tập trung cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn người dân Thủ đô vui đón Tết. Năm mới 2013, Đại tá Nguyễn Đức Chung mong muốn mối quan hệ giữa CATP và Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ ngày càng chặt chẽ, gắn kết. 
Các vị chức sắc tôn giáo chúc Tết Công an Hà Nội ảnh 2

Đoàn đại diện trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam
chụp ảnh lưu niệm cùng Giám đốc CATP và trưởng một số phòng nghiệp vụ

Cũng trong chiều 1-2, đoàn đại diện Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), do Mục sư Nguyễn Hữu Mạc – Hội trưởng Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Công an Hà Nội. Mục sư Hội trưởng bày tỏ sự cám ơn chân thành vì trong năm qua, CATP đã bảo vệ an toàn cho những sự kiện lớn của Giáo hội.

Đại tá Nguyễn Đức Chung cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc), và mong muốn thời gian tới, Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) sẽ gắn kết hơn nữa, thường xuyên trao đổi thông tin để CATP hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT địa bàn thành phố cũng như những hoạt động của Tổng hội Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc).