Nga tiếp tục bán tàu ngầm, trực thăng và máy bay chiến đấu cho Venezuela

ANTĐ - Sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời hồi tháng 3, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự với Venezuela bất kể ai lên nắm quyền thay ông Chavez.

Ngày 9-4, ông Sergei Ladygin, giám đốc khu vực Nam Mỹ của tập đoàn xuất khẩu vũ khí quốc doanh Rosoboronexport của Nga cho biết, tập đoàn này có kế hoạch sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ số vũ khí thuộc các hợp đồng hiện tại với Venezuela vào cuối năm 2013.

"Chúng tôi sẽ hoàn thành bàn giao toàn bộ vũ khí cho Venezuela trong năm 2013", ông Ladygin, người dẫn đầu phái đoàn của Rosoboronexport tham dự cuộc triển lãm vũ khí LAAD-2013 tại Brazil, cho biết.

Máy bay Mig-29 của không quân Venezuela

Ông không chỉ rõ các loại vũ khí sẽ được cung cấp cho Venezuela, nhưng cho biết số vũ khí còn lại sẽ được bàn giao có giá trị khoảng 2 tỷ USD.

Trong thời gian từ năm 2005 đến 2007, Venezuela đã ký kết các hợp đồng mua vũ khí của Nga trị giá 4 tỷ USD, bao gồm máy bay chiến đấu Sukhoi, trực thăng chiến đấu, và hơn 100.000 vũ khí hạng nhẹ, chủ yếu là súng trường tấn công AK-103 và giấy phép sản xuất số vũ khí này tại Venezuela.

Năm 2010, Venezuela cũng đã được Nga cung cấp cho một khoản vay trị giá 2,2 tỷ USD để mua một lô vũ khí lớn của Nga cho lục quân nước này, bao gồm 92 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72M1M, khoảng 240 xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và xe bọc thép chở quân BTR-80, và nhiều hệ thống pháo.

Xe tăng T-72B trong biên chế lục quân Venezuela

Sau khi Tổng thống Hugo Chavez qua đời hồi tháng 3-2013, Nga tuyên bố sẽ tiếp tục hợp tác kỹ thuật quân sự với Venezuela bất kể ai lên nắm quyền thay ông Chavez.

Ông Ladygin còn cho biết, Rosoboronexport đang đàm phán với chính quyền hiện nay của Venezuela về triển vọng cung cấp thêm vũ khí cho quốc gia Mỹ La-tinh này.

"Chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho Venezuela các tàu chiến tấn công nhanh và tàu ngầm", ông cho biết.