Xe khách “nhồi” gần nửa tấn pháo

ANTĐ - 9 hành khách đi trên xe ô tô tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng không hề hay biết xung quanh họ là “núi” pháo gần 440kg, cho tới khi chiếc xe được các lực lượng Công an Hà Nội phát hiện. 

Hàng trăm kilogram pháo được “nêm” chặt xe khách

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc CATP Hà Nội về tăng cường đấu tranh, ngăn chặn các hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép pháo, từ tháng 9-2012, các phòng nghiệp vụ, công an các quận, huyện, thị xã... đã chủ động xác minh, nhận diện các tuyến, khu vực trọng điểm tại địa bàn quản lý. “Mỗi đối tượng buôn bán pháo có quy luật hoạt động, cách thức giao dịch khác nhau, nhưng riêng dân “đánh hàng” số lượng lớn thường vận chuyển vào ban đêm, trên những chuyến xe khách vắng người, tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng” - kinh nghiệm được Tổ kiểm tra tuyến - CATP Hà Nội chia sẻ, sau nhiều vụ bắt giữ pháo trong năm 2012. 

Tập trung rà soát số xe khách chạy đường dài, nhận chở thuê hàng hóa số lượng lớn, đầu tháng 12-2012, trinh sát Phòng Bảo vệ Chính trị 4 - đơn vị chủ công tham gia Tổ kiểm tra tuyến - CATP Hà Nội nhận được thông tin về một đường dây mua bán, vận chuyển pháo trên xe khách tuyến Cao Bằng - Lâm Đồng, trung chuyển qua Hà Nội tiêu thụ đã khẩn trương xác minh. “Không giấu pháo lẫn với hàng hóa, thực phẩm để che mắt lực lượng chức năng như trước kia, đối tượng buôn pháo chấp nhận trả cước vài triệu đồng để gửi hàng cấm lên khoang hành khách, chủ động đánh lạc hướng chủ xe và lực lượng tuần tra kiểm soát các địa phương. Sau nhiều ngày theo dõi, trinh sát phát hiện đối tượng buôn pháo đang gom hàng tại Cao Bằng, chờ ngày “đẹp” để gửi vào Lâm Đồng tiêu thụ đã tổ chức theo sát. Chiều 11-12, xe ô tô khách BKS: 49H-8496 nghi vấn rời Cao Bằng hướng về Hà Nội. Phương án chặn bắt nhanh chóng được các lực lượng triển khai.

22h30 cùng ngày, chiếc xe 45 chỗ do Trần Văn Nguyên (SN 1972), trú ở huyện Hoài Đức, Hà Nội điều khiển “lọt” vào điểm phục kích ở đầu đường cao tốc Pháp Vân (đoạn qua khu đô thị Pháp Vân - Tứ Hiệp, quận Hoàng Mai), được CSGT ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Trên khoang hành khách, lực lượng chức năng phát hiện 18 bao tải xếp dọc sàn xe chứa đầy pháo nổ, trọng lượng 436kg. Lái xe Trần Văn Nguyên, chủ xe Đào Hồng Nhật (SN 1985), ở huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai được tách riêng để xét hỏi. Gần 3 giờ vận động, thuyết phục lái - chủ xe, 2h sáng 12-12, những đầu mối trung chuyển số pháo này ở Hà Nội được lực lượng công an nhận diện, triệu tập. 

Chứng kiến Tổ kiểm tra tuyến - CATP Hà Nội phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CAQ Ba Đình, Đội QLTT số 4 - Chi cục QLTT Hà Nội kiểm đếm các bao tải pháo, PV ANTĐ ghi nhận chủ yếu gồm pháo dây, pháo lựu đạn nổ. Chỉ khi 18 bao tải hàng cấm được “mổ bụng”, gần chục hành khách có mặt mới hay biết, họ ngồi trên cả trăm kilogam pháo.

3h30 cùng ngày, hồ sơ vụ việc, đối tượng cùng số pháo “khủng” trên, đã được Tổ kiểm tra tuyến bàn giao cho Đội CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV - CAQ Ba Đình tiếp tục điều tra làm rõ.