Ngăn chặn các trường hợp lợi dụng tụ tập, gây mất an ninh trật tự

ANTĐ - Từ đầu tháng 7-2012, trên một số trang mạng đã đăng lời kêu gọi biểu tình, tuần hành ôn hòa để phản đối Trung Quốc thành lập cái gọi là thành phố Tam Sa; dự định mời thầu 9 lô dầu khí thuộc thềm lục địa của Việt Nam; cho tàu thuyền đánh cá xâm phạm vùng biển Hoàng Sa thuộc lãnh thổ Việt Nam…

Chủ trương của Đảng và Nhà nước ta là kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế, tranh thủ sự đồng tình của các nước trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức đúng đắn và hưởng ứng chủ trương của Đảng và Nhà nước, trong thời gian qua, nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà khoa học trên mọi miền Tổ quốc đã có những hành động cụ thể, thiết thực như sưu tầm, công bố những cứ liệu để khẳng định chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. (Trong đó, Báo ANTĐ là đơn vị báo chí đầu tiên của cả nước phát hiện và công bố “Hoàng Triều trực tỉnh địa dư toàn đồ” - tấm bản đồ Trung Quốc phủ nhận chủ quyền của Trung Quốc đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, do  Tiến sỹ Mai Hồng, Giám đốc trung tâm nghiên cứu và ứng dụng phả học Việt Nam tình cờ tìm lại được, hiện được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quốc gia Việt Nam).

Tại Thủ đô Hà Nội, UBND thành phố đã chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể tổ chức công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, phối hợp với lực lượng chức năng quản lý số công dân từng nhiều lần tham gia biểu tình, không để số này tiếp tục tập trung đông người, tuần hành gây mất trật tự. Lực lượng chức năng kiên trì áp dụng biện pháp vận động, thuyết phục ngay từ cơ sở để người dân hiểu và không tham gia tụ tập, tuần hành trái pháp luật. Tuy nhiên, sáng chủ nhật 5-8, vẫn có một số ít người xuất hiện ở khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, chủ yếu là những người thường xuyên tham gia tập trung đông người gây mất trật tự công cộng đã bị xử lý.

Sau khi đã tuyên truyền vận động, giải thích về chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo; giải thích hành vi tụ tập đông người gây mất trật tự là vi phạm Nghị định 38/2005/NĐ- CP ngày 18-3-2005 của Chính phủ… nhưng số người trên không chấp hành. Các lực lượng chức năng đã tiến hành đưa những trường hợp cố tình vi phạm về Trung tâm lưu trú Lộc Hà để phân loại xử lý theo quy định của pháp luật. Một số trường hợp khác được đưa về nơi cư trú để tiếp tục vận động, giải thích. 

Sự có mặt kịp thời và biện pháp xử lý kiên quyết của lực lượng chức năng đã khôi phục trật tự, mỹ quan trên nhiều tuyến phố của Thủ đô, được đại bộ phận người dân đồng tình, ủng hộ.