Khởi tố vụ án, khám xét khẩn cấp trùm nợ Phạm Thị Chinh

ANTĐ -Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã khởi tố vụ án và ra lệnh khém xét khẩn cấp nơi ở của Chinh.

Liên quan đến vụ án Phạm Thị Chinh (SN 1975) HKTT tại số nhà 17 ngõ 13, tổ 28 phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, vay tiền của nhiều người rồi bỏ trốn, ngày 18-10, Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điều 139 Bộ Luật Hình sự. Đồng thời ra lệnh bắt, khám xét nơi ở của Chinh.

Rất đông người dân trong đó có hàng xóm là bị hại của Chinh đến xem Công an khám nhà đối tượng

Lệnh khám xét được diễn ra vào hồi 16h cùng ngày, tại số nhà 17 ngõ 13 và số nhà 177 ngõ 1 đường Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy. Ngoài Cơ quan CSĐT CATP, CAQ Cầu Giấy, tổ dân phố còn có đại diện Công ty Cổ phần Đại Dương-đơn vị đã mua căn nhà số 17, ngõ 13 tổ 28 Nghĩa Đô, diện tích 76,9 m2 với giá 7 tỷ đồng vào ngày 11/8/2011.

Căn nhà được niêm phong và khóa bằng nhiều ổ khóa

Cho tới 17h, việc khám xét hoàn tất. Nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến việc vay nợ của Chinh đã bị thu giữ. Cơ quan CSĐT CAQ Cầu Giấy cho biết, đã có văn bản gửi cơ quan nhà đất yêu cầu tạm dừng việc sang tên, chuyển nhượng với số nhà 17, ngõ 13 tổ 28 Nghĩa Đô mà Công ty Cổ phần Đại Dương đã mua để phục vụ công tác điều tra.

Việc mở niêm phong có sự chứng kiến của những người làm chứng

Trước đó, trong đêm 6-10, Chinh bỏ trốn khỏi nơi cư trú cùng gia đình. Trước khi bỏ trốn, bằng thủ đoạn tung tin làm ăn với quy mô lớn trong việc buôn bán vàng, Chinh đã huy động được 1 khoản tiền rất lớn của nhiều người. Đến thời điểm này, tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 50 tỷ đồng và thậm chí con số bị hại vẫn chưa dừng lại.

Những giấy tờ có liên quan đến vụ án đều được Cơ quan CSĐT thu giữ

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT còn phát hiện lá thư Chúc viết gửi cho Chinh thú nhận bản thân bị nghiện ma túy.

Lá thư Chúc viết gửi cho vợ thừa nhận bản thân nghiện ma túy

Công tác khám xét được tiến hành kỹ càng