Chuyến xe hãi hùng

(ANTĐ) - Sáng 28-6, Cơ quan CSĐT - CAH Từ Liêm cho biết đang phối hợp cùng với Phòng CSHS - CATP Hà Nội điều tra làm rõ vụ nổ súng tại khu công nghiệp Minh Khai thuộc địa bàn xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội.

Chiếc xe taxi do anh Lê Văn Thế điều khiển 

 Chiếc xe taxi do anh Lê Văn Thế điều khiển

Vào lúc 1h30 sáng 28-6, 2 chiếc ta xi 4 chỗ của Hãng taxi Mỹ Đình trong đó có xe của anh Lê Văn Thế, SN 1991, trú tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc nhận được lệnh từ tổng đài đến khu vực cây xăng trên đường Hồ Tùng Mậu thuộc địa bàn phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội để đón khách.

Đến nơi, phát hiện thấy một nhóm 4 nam thanh niên lên xe cùng 1 bao tải đựng dao, kiếm, tuýp sắt… nên anh Thế đã yêu cầu họ xuống xe. Thấy thái độ kiên quyết của lái xe taxi, nhóm thanh niên này rút dao đe dọa sẽ “làm thịt” nếu anh Thế chống lại. Đồng thời, các đối tượng yêu cầu anh Thế phải chở chúng xuống khu công nghiệp Minh Khai, huyện Từ Liêm.

Đến một ngã tư thuộc đường nội bộ khu công nghiệp Minh Khai, lúc này xe của anh Thế đang đi sau chiếc xe của đồng nghiệp thì bất ngờ bị 3 đối tượng nam đi trên 1 xe máy áp sát chĩa súng hoa cải bắn vào cửa sau bên phải chiếc xe. Do lái xe bị trúng đạn, mất lái nên chiếc xe lao lên vỉa hè rồi đâm vào một gốc cây gần đó.

Và số đao, kiếm…của các đối tượng thuê xe để lại 
 Và số đao, kiếm…của các đối tượng thuê xe để lại

Tại hiện trường vụ án, chiếc xe taxi do anh Thế điều khiển bị nổ 3 chiếc lốp trong đó có 2 lốp trước; phần đầu xe bị hỏng nặng. Kính chắn gió phía trước và 2 cửa bên phải của xe đều bị vỡ. Trong xe vương vãi nhiều mảnh đạn hoa cải, kính xe vỡ cùng giày, dép và 2 chiếc mũ lưỡi trai bê bết máu. Kiểm tra chiếc xe, CAH Từ Liêm thu giữ 1 túi vải đựng 2 thanh đao, 1 thanh kiếm, 1 tuýp sắt và 1 dao nhíp do số đối tượng đi xe để lại.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, các đối tượng thuê xe đã đưa anh Thế cùng một số đối tượng bị thương sang chiếc xe của đồng nghiệp đi cùng chở đến cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Anh Lê Văn Thế bị một số mảnh đạn hoa cải găm vào phần da đầu, 2 đối tượng ngồi trong chiếc xe này cũng bị nhiều mảnh đạn găm vào người.

Sau khi kiểm tra, gắp các mảnh đạn, thấy vết thương không có dấu hiệu nguy hiểm, anh Lê Văn Thế đã được chuyển về Bệnh viện tỉnh Vĩnh Phúc để tiếp tục điều trị. Còn 2 đối tượng thuê xe của anh Thế cũng đã ra viện ngay sau đó.

Ngay trong sáng 28-6, Cơ quan CSĐT-CAH Từ Liêm đã gọi hỏi 2 đối tượng liên quan trong vụ án để lấy lời khai.