Cà phê, tẩm quất chứa mại dâm

ANTĐ - Hôm nay (29-8), cơ quan CSĐT - CAH Đông Anh đã quyết định tạm giữ hình sự cặp “tú ông, tú bà” Ngô Vĩnh Được và Hoàng Thị Hạt, ở xã Vĩnh Ngọc (Đông Anh) về hành vi chứa mại dâm.

13h ngày 27-8, lực lượng ĐTHS - CAH Đông Anh phối hợp với Công an xã Vĩnh Ngọc bất ngờ kiểm tra hành chính quán cà phê - tẩm quất tại thôn Phương Trạch, xã Vĩnh Ngọc do Hoàng Thị Hạt làm chủ, đã phát hiện và bắt quả tang 2 đôi nam nữ đang hoạt động mại dâm tại một phòng tẩm quất gần quầy bar và phòng tẩm quất phía sau vườn.

 

Đối tượng Được

Khai thác các đối tượng bị bắt quả tang hành vi mua bán dâm tại quán cà phê - tẩm quất của Hạt, cơ quan công an được biết các đối tượng này thông qua chủ quán để hành lạc với nhau tại phòng tẩm quất. Mỗi lượt mua dâm, khách phải trả cho Hạt 300 nghìn đồng. Tại cơ quan công an, Hạt khai đã mở quán cà phê - tẩm quất để hoạt động chứa mại dâm trá hình. Tại quán luôn có một số tiếp viên nữ sẵn sàng tiếp khách bất kể giờ giấc. Hạt đã nhờ Ngô Vĩnh Được cùng đứng ra trông coi, quản lý chung hoạt động mại dâm để thu lời bất chính.

 

Đối tượng Hạt

Mở rộng hướng điều tra, CAH Đông Anh được biết ngày 25-8 vừa qua, do Hạt đi vắng, Được đã đứng ra tổ chức hoạt động mại dâm cho một khách làng chơi với tiếp viên nữ của quán cà phê - tẩm quất do Hạt làm chủ. Được thu của khách 300 nghìn đồng và trả cho gái mại dâm 120 nghìn đồng, phần còn lại Được sử dụng tiêu xài. CAH Đông Anh đang tiếp tục điều tra, làm rõ thêm hành vi phạm tội của 2 “tú bà, tú ông” Hoàng Thị Hạt và Ngô Vĩnh Được.