Tử hình kẻ "giết người đốt xác vì không được sàm sỡ"

ANTĐ - Sáng 13-12, tòa phúc thẩm tòa án nhân dân tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Văn Lợi (SN 1954, nguyên là thôn đội trưởng thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn, Tuy Phước, Bình Định) mức án tử hình về tội “Giết người” .

Trước đó, khoảng 19h ngày 14/1/2011 Nguyễn Văn Lợi đến nhà bà Đỗ Thị Thìn (SN 1964, ở cùng xóm với nhà Lợi) để gạ tình rồi giở trò sàm sỡ nhưng bị bà Thìn phản ứng và dọa tố cáo với chính quyền địa phương .

 Đối tượng Nguyễn Văn Lợi

 Đối tượng Nguyễn Văn Lợi

Sợ bị tố cáo sẽ mất uy tín, thể diện nên khi bà Thìn chạy xuống nhà bếp, Lợi đã đuổi theo dùng cây gỗ đánh vào đầu làm bà Thìn chết ngay tại chỗ. Cháu Trương Ngọc Đoan Trâm (5 tuổi, con bà Thìn) đang học bài nhìn thấy mẹ bị đánh nên gào khóc. Sợ cháu Trâm tố cáo hành vi của mình nên Lợi đã dùng cây tiếp tục đánh chết cháu Trâm. Để phi tang, xóa dấu vết, Lợi đã dùng dầu hỏa đốt xác hai mẹ con bà Thìn.