TP.HCM:

Tranh "sổ đỏ", chồng cài mìn tự tạo mưu sát vợ

ANTĐ - Không đồng ý để vợ đứng tên quyền sở hữu chủ sử dụng đất, Trường đã nhẫn tâm chế mìn tự tạo nhằm giết người chung chăn gối.

Ngày 21-12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác kháng cáo xin giảm án, đồng thời tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Đặng Đức Trường (SN 1957, ngụ ấp 3, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai) về tội “giết người”.

Tranh "sổ đỏ", chồng cài mìn tự tạo mưu sát vợ ảnh 1
Xấu hổ vì hành động mưu sát vợ, Đặng Đức Trường che mặt khi được dẫn giải ra xe.

Theo bản án sơ thẩm, ông Trường và bà Hoàng Thị Huế (SN 1961) kết hôn đã hơn 30 năm và có 4 con chung. Do tàng trữ trái phép thuốc nổ, năm 1996, ông Trường bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên án 8 năm tù. Do cải tạo tốt, năm 2001, ông Trường được đặc xá trước thời hạn. Tuy nhiên, sau khi trở về, do không có công ăn việc làm ổ định nên giữa vợ chồng ông Trường thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

Tháng 10/2011, ông Trường không đồng ý để bà Huế đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên đe dọa giết vợ. Với ý định đó, ông Trường dùng thuốc nổ, bỏ thêm đinh, bi, sắt trộm lẫn với nhau rồi đặt kíp điện tạo thành một quả mìn tự tạo. Biết vợ thường dậy sớm mở cửa bán hàng, khoảng 1h30 ngày 20/1, ông Trường cài mìn vào cánh cửa cổng nhà. Đến sáng, bà Huế ra mở cửa thì bị quả mìn phát nổ gây thương tích nặng. Được mọi người đưa đi cấp cứu, bà Huế thoát chết nhưng mang thương tích tạm thời 44%.

Với hành vi phạm tội như trên, bị cáo Đặng Đức Trường bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt mức án 16 năm tù. Với mong muốn được giảm án, Trường làm đơn kháng cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù bị cáo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị hại may mắn thoát chết nhưng HĐXX xét thấy mức án cấp sơ thẩm đưa ra là đúng người đúng tội do đó tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 16 năm tù.