Tiêu hủy “sừng tê giác”, phát hiện… giấy lộn và giẻ rách

ANTĐ - Quá trình tiêu hủy tang vật vụ án gồm “sừng tê giác”, “pín” hổ, “mật gấu”, lực lượng chức năng phát hiện thực tế gây sốc…

Ngày 13- 9, đội Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường- CAQ Hai Bà Trưng, Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy số tang vật khá lớn của vụ việc được xác định giả mạo bộ phận cơ thể động vật hoang dã, đánh lừa người tiêu dùng. Cụ thể, trước và trong khi tiêu hủy số tang vật vụ án bằng hình thức đốt lửa, cơ quan chức năng phát hiện sừng bò tót được độn bằng giấy, rẻ, và thực chất là sừng trâu gắn nhựa; “ngẩu pín” hổ thực chất là của… bò. Số tang vật này trước đó được bày bán tại một triển lãm trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

Tiêu hủy tang vật vụ án

Tiêu hủy “sừng tê giác”, phát hiện… giấy lộn và giẻ rách ảnh 2
“Đầu bò tót”- thực chất là… đầu bò
Tiêu hủy “sừng tê giác”, phát hiện… giấy lộn và giẻ rách ảnh 3 Tiêu hủy “sừng tê giác”, phát hiện… giấy lộn và giẻ rách ảnh 4
“Sừng tê giác”, trong và sau khi tiêu hủy
Tiêu hủy “sừng tê giác”, phát hiện… giấy lộn và giẻ rách ảnh 5
Một phần “sừng bò tót”