Nguyên phó chủ tịch xã Yên Nghĩa lĩnh án

ANTĐ - Trong lúc giữ chức Phó chủ tịch xã, Bùi Viết Tách đã "phù phép" gần 6.000m2 đất nông nghiệp thành đất kinh doanh dịch vụ, đồng thời gây thất thoát hơn 1,5 tỷ đồng không thu về ngân sách xã...

Chiều nay 7-8, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Viết Tách (SN 1957, trú tại tổ 8, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội) mức án 12 tháng tù.

Nguyên phó chủ tịch xã Yên Nghĩa lĩnh án ảnh 1
Bùi Viết Tách nghe HĐXX tuyên án vào chiều nay 7-8

Trong thời gian từ năm 2004 đến 2010, Bùi Viết Tách (nguyên là Phó chủ tịch UBND xã, nay là phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông), được Chủ tịch UBND xã ủy quyền ký toàn bộ các hợp đồng kinh tế của UBND xã.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, Tách đã có hành vi sai phạm, làm trái công vụ, dẫn đến hậu quả làm thay đổi diện tích hơn 5.852m2 từ đất nông nghiệp thành đất kinh doanh dịch vụ.

Mặt khác, số tiền thuê đất, chuyển đổi mục địch trái phép, Tách không thu về ngân sách xã là hơn 1,5 tỷ đồng, gây thất thu và số tiền này đã bị sử dụng trái quy định.

Hành vi sai phạm của Bùi Viết Tách đã xâm hại đến sự hoạt động đúng đắn về quản lý đất đai, quản lý kinh tế của địa phương. Trên cơ sở hồ sơ tài liệu, cơ quan công tố đã cáo buộc Bùi Viết Tách phạm vào tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".