TP.HCM:

Mê "phim đen", thiếu niên 2 lần hãm hiếp bé gái

ANTĐ - Qua nhà hàng xóm chơi, thấy cháu bé đang ngồi chơi 1 mình, Phúc bèn dở trò đồi bại. Trước khi bị phát giác, nam sinh lớp 7 còn thực hiện hành vi đê tiện thêm lần nữa ngay tại nhà cháu bé.

Ngày 2/5, tòa phúc thẩm TAND tối cao TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án “hiếp dâm trẻ em” xảy ra tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, bị cáo Hà Tiến Phúc (SN 1998, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) được HĐXX giảm từ 5 năm xuống còn 4 năm 6 tháng tù giam về tội “hiếp dâm trẻ em”. Nạn nhân là cháu P.T.B.A mới chỉ được 7 tuổi và cũng là hàng xóm của Phúc.

Chỉ vì những đoạn "phim đen" lởn vởn trong đầu mà Phúc đã
gây tội tình với bé gái hàng xóm

Theo cáo trạng, Phúc chỉ học lớp 7 nhưng thường xuyên lén lút xem phim “người lớn” với bạn bè nên dẫn đến sự tò mò về tâm sinh lý.

Vào khoảng 14h chiều 12/7/2012, Phúc sang nhà hàng xóm thì thấy cháu A đang chơi 1 mình. Hắn liên tưởng đến những đoạn phim đen khiến dục vọng nổi lên, Phúc liền thực hiện hành đồi bại với cháu bé. Sau lần đó, Phúc còn tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm cháu A thêm 1 lần khác vào ngày 30/7/2012, cũng ngay tại nhà cháu bé khi cả nhà đi vắng.

Đêm hôm sau, thấy con gái có biểu hiện khác thường, mẹ cháu A gặng hỏi thì cháu bé kể lại chuyện bị Phúc hãm hiếp. Mẹ cháu A đã trình báo đến cơ quan công an. Ngay sau đó, Phúc đã bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra.

Sau phiên xử sơ thẩm, mẹ của bị cáo Hà Tiến Phúc có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt với lý do khi phạm tội Phúc còn quá nhỏ (14 tuổi 4 ngày) nhận thức còn hạn chế, sau khi gây ra vụ việc gia đình bị cáo đã bồi thường thiệt hại số tiền 5 triệu đồng cho gia đình cháu A. Ngoài ra khi bị bắt giữ Phú đã thành khẩn khai báo.

Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ trên, HĐXX chấp nhận kháng cáo tuyên giảm án cho Phúc như trên.