Kết án vụ đổ bùn đất vùi lấp nghĩa trang

(ANTĐ) - Hôm qua (13-1), TAND quận Hà Đông đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm mồ mả tại nghĩa trang Đồng Trưa, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Do tính chất hy hữu và nghiêm trọng của vụ án nên phiên xử đã thu hút đông đảo người dân tham dự.
>>>Khởi tố 3 đối tượng xâm phạm mồ mả/ Đội mưa tìm mộ người thân/ Trả lại nguyên trạng nghĩa trang Đồng Trưa

Kết án vụ đổ bùn đất vùi lấp nghĩa trang

(ANTĐ) - Hôm qua (13-1), TAND quận Hà Đông đã tiến hành xét xử sơ thẩm vụ án xâm phạm mồ mả tại nghĩa trang Đồng Trưa, phường Dương Nội, quận Hà Đông. Do tính chất hy hữu và nghiêm trọng của vụ án nên phiên xử đã thu hút đông đảo người dân tham dự.
>>>Khởi tố 3 đối tượng xâm phạm mồ mả/ Đội mưa tìm mộ người thân/ Trả lại nguyên trạng nghĩa trang Đồng Trưa

Hành vi xâm phạm đạo lý

Các bị cáo Phạm Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đương và Dương Văn Sơn

Các bị cáo Phạm Hồng Kỳ, Nguyễn Văn Đương và Dương Văn Sơn

Như ANTĐ đã phản ánh, sáng 22-8-2010, người dân thôn Ỷ La, phường Dương Nội bàng hoàng phát hiện toàn bộ các ngôi mộ mai táng tại nghĩa trang Đồng Trưa bị vùi lấp trong bùn đất. Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, thủ phạm gây ra vụ việc này là các đối tượng: Dương Văn Sơn (SN 1971); Nguyễn Văn Đương (SN 1962) và Phạm Hồng Kỳ (SN 1979), cùng trú tại phường La Khê, quận Hà Đông.

Theo tài liệu của CQĐT, Phạm Hồng Kỳ là nhân viên của Công ty cổ phần Cơ giới giao thông An Thành được giao nhiệm vụ điều động xe đi đổ bùn đất thải từ các công trình xây dựng. Ngày 18-8-2010, Kỳ gọi điện cho Sơn làm bảo vệ tại chốt 3+4 đường Lê Văn Lương kéo dài thỏa thuận giá cả và chỗ đổ bùn đất. Sau đó, Sơn, Kỳ còn tìm gặp Nguyễn Văn Đương, đội phó đội bảo vệ để bàn bạc và “chốt” lại giá cả cũng như thời gian thực hiện.

Chiều 21-8-2010, Sơn cũng đã dẫn Kỳ đi khảo sát thực địa tại nghĩa trang Đồng Trưa. 21h cùng ngày, Kỳ điện thoại và lần lượt điều động cho các lái xe ô tô có trọng tải từ 10-24 tấn chở bùn đất phế thải từ một số công trường xây dựng trên địa bàn thành phố đến đổ vào nghĩa trang Đồng Trưa. Trước đó, để thuận tiện cho việc chỉ dẫn các lái xe đổ đất vào nghĩa trang, Sơn đã chủ động đổi ca làm việc cho một đồng nghiệp khác cùng đơn vị vào đêm 21-8.

Chỉ chưa đầy một đêm, các đối tượng này đã điều động 10 xe ô tô các loại, tương ứng với 49 chuyến bùn đất đổ vào nghĩa trang Đồng Trưa. Hậu quả là lượng bùn đất thải đã phủ lấp hoàn toàn 35 ngôi mộ (chưa cải táng), trên bề mặt 35x23m và chỗ bùn đất bao phủ dày nhất lên đến 2m. Ngay sau khi phát hiện sự việc trên, chính quyền và nhân dân phường Dương Nội đã huy động lực lượng để khắc phục hậu quả. Tuy nhiên, nhìn vào nơi mai táng của 35 ngôi mộ bị các đối tượng vùi lấp, thân nhân những người đã khuất không khỏi quặn lòng.

Cũng theo tài liệu điều tra, để được điều xe ô tô vào đổ bùn đất tại nghĩa trang Đồng Trưa, Kỳ phải trả cho Sơn, Đương 140.000 đồng/chuyến với tổng số tiền bất chính là 4.600.000 đồng. Ngày 28-8-2010, CAQ Hà Đông đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp 3 bị can trên vì hành vi xâm phạm mồ mả. Trên cơ sở điều tra cùng các tài liệu, chứng cứ liên quan, VKSND quận Hà Đông đã truy tố các bị cáo ra trước tòa án cùng cấp theo khoản 2, Điều 246-BLHS.

Thiếu sức răn đe

Kết án vụ đổ bùn đất vùi lấp nghĩa trang ảnh 2

Chị Đặng Giang Thanh (có mộ phần cha bị xâm phạm) cho biết: Hình phạt mà cấp sơ thẩm tuyên đối với 3 bị cáo trong vụ án này chưa thể hiện hết tính nghiêm minh của pháp luật. Bởi lẽ, hành vi trên cùng lúc đã xâm phạm hàng chục ngôi mộ chưa cải táng khiến hàng trăm thân nhân của những người quá cố luôn phải sống trong tâm trạng hoang mang, bất an. Chúng tôi sẽ tiếp tục kháng cáo lên cấp cao hơn để đòi lại công bằng!

Chưa hết phẫn nộ

Tại phiên xét xử sơ thẩm, cả 3 bị cáo đều quanh co chối tội khi trả lời trước HĐXX rằng, không biết khu vực đổ bùn đất thải có mộ phần. Tuy nhiên, lời khai này HĐXX không chấp thuận, bởi lẽ trước đó tại CQĐT tất cả các bị cáo đều thừa nhận biết rất rõ khu vực đó là nghĩa trang.

Làm rõ thêm tình tiết này, đại diện VKS còn xét hỏi bị cáo Dương Văn Sơn về việc vào cuối năm 2006, bị cáo đã trực tiếp đưa tiễn người bác họ ra mai táng tại nghĩa trang Đồng Trưa. Bên cạnh đó, quá trình làm bảo vệ tại công trình đường Lê Văn Lương kéo dài chỉ cách khu vực có mộ phần vài trăm mét nên bị cáo không thể không biết đó là nghĩa trang nằm trong quy hoạch.

Sau khi xem xét toàn bộ nội dung vụ án, đối chiếu với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ và các lời khai, tranh luận tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Dương Văn Sơn 24 tháng tù; Nguyễn Văn Đương 18 tháng tù và Phạm Hồng Kỳ 12 tháng tù giam cùng tội danh “Xâm phạm thi thể, mồ mả”.

Riêng đối với Nguyễn Văn Đương do đã bị TAND quận Hà Đông xử phạt 18 tháng 20 ngày tù nhưng cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản, đang trong giai đoạn thử thách nên bị cáo buộc phải chấp hành cả hai hình phạt là 29 tháng 20 ngày tù giam. Về phần dân sự, các bị cáo liên đới bồi thường cho gia đình các nạn nhân tổng cộng hơn 389 triệu đồng.

Minh Long - Nguyễn Thủy