Giết, cướp để trả nợ tiền cá độ bóng đá

(ANTĐ) - Vì muốn có tiền thanh toán các khoản nợ từ cá độ bóng đá, tên tội phạm đã gây án giết người, cướp tài sản tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, hắn trốn ra Hà Nội, tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Giết, cướp để trả nợ tiền cá độ bóng đá

(ANTĐ) - Vì muốn có tiền thanh toán các khoản nợ từ cá độ bóng đá, tên tội phạm đã gây án giết người, cướp tài sản tại TP Hồ Chí Minh. Sau đó, hắn trốn ra Hà Nội, tiếp tục lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và bị Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Án mạng tại cửa hàng in ấn

Đầu tháng 5-2009, tại một cửa hàng in ấn ở phố Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là chị Hy A, 30 tuổi, làm nghề buôn bán da cá sấu đã bị hung thủ sát hại dã man bằng sợi dây điện siết cổ, để cướp chiếc xe máy Honda Click. Sau khi gây án, tên tội phạm bỏ xác chị Hy A vào một chiếc bao tải, thuê người lái xe ba gác chở đến quận Thủ Đức vứt xác phi tang.

Điều tra vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã làm rõ hung thủ là Nguyễn Hữu Tú, SN 1988 (ảnh), trú quán tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Trước khi gây án giết người, cướp tài sản, Tú vào TP Hồ Chí Minh, thuê trọ tại số 93, phố Lê Đức Thọ, phường 6, quận Gò Vấp để mở cửa hàng in ấn. Do nợ tiền cá độ bóng đá, Tú đã nảy sinh ý định giết chết những người đến giao dịch in ấn với mình tại cửa hàng, để chiếm đoạt tài sản lấy tiền thanh toán nợ nần. Một ngày đầu tháng 5-2009, chị Hy A đến cửa hàng in ấn của Tú để thuê in danh thiếp. Lợi dụng lúc chị Hy A ngồi xem các loại mẫu danh thiếp, Tú từ phía sau bất ngờ dùng dây điện siết cổ nạn nhân cho đến chết, rồi phi tang xác ở quận Thủ Đức. Gây án xong, Tú bỏ trốn cùng chiếc xe máy của chị Hy A và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh làm rõ hành vi phạm tội, đồng thời ra Quyết định truy nã đặc biệt số 419 - QĐTN ngày 13-9-2010 về tội giết người, cướp tài sản.

Không thể thoát

Sau khi Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định truy nã Nguyễn Hữu Tú, lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã cập nhật thông tin này và thường xuyên phối hợp với đơn vị bạn truy tìm kẻ sát nhân. Đến ngày 13-11-2010, các trinh sát nắm được thông tin có một đối tượng tên là Tuấn, 23 tuổi, sử dụng số điện thoại có mã số đầu là 016… đã lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy Honda Wave màu đen, BKS: 17M6-8614 của chị Phạm Thị Hòa, SN 1988, ở tỉnh Thái Bình.

Các trinh sát đã gặp người bị hại và được biết chị Hòa quen Tuấn thông qua mạng Internet. 18h ngày 7-11-2010, Tuấn điện thoại rủ chị Hòa mang xe máy đến trước số nhà 11, đường Tô Hiệu (Cầu Giấy) để đón Tuấn đi chơi chợ đêm Đồng Xuân. 23h cùng ngày, Tuấn bảo chị Hòa cho mình cầm lái xe máy, đến đoạn phố Nguyễn Văn Huyên, phường Quan Hoa (Cầu Giấy), Tuấn cố tình làm rơi khẩu trang và dừng xe bảo chị Hòa xuống nhặt. Lợi dụng chị Hòa đi nhặt chiếc khẩu trang, Tuấn phóng xe chạy mất.

Căn cứ vào đặc điểm nhân dạng Tuấn do chị Hòa miêu tả, các trinh sát Chống tội phạm cướp - cướp giật tài sản phát hiện đối tượng này có nhiều đặc điểm trùng khớp với Nguyễn Hữu Tú. Nghi ngờ này càng được khẳng định bởi chị Hòa cho biết Tuấn có giọng nói của người miền trong và anh ta thường tỏ ra lo sợ mỗi khi giáp mặt với người lạ…

Truy “nóng” tang vật vụ lừa đảo, chiếm đoạt chiếc xe máy của chị Hòa, các chiến sỹ công an phát hiện chiếc xe này đã được một người ở phố Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy mua lại của một người ở tập thể Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng với giá 7 triệu đồng.

Từ những thông tin này, cơ quan công an đã lần ra kẻ đã bán chiếc xe tang vật vụ án cho người ở tập thể Quỳnh Mai với giá 6 triệu đồng là một nam thanh niên có giọng nói miền trong, hiện thuê trọ tại tổ 7, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm. Người nam thanh niên này chính là Tuấn, bạn quen qua mạng Internet của chị Hòa và Tuấn cũng chính là Nguyễn Hữu Tú, kẻ đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại quận Gò Vấp, TP.HCM vào đầu tháng 5-2009. Ngày 17-11-2010, lực lượng Chống tội phạm cướp và cướp giật tài sản, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội đã thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp nơi ở đối với Nguyễn Hữu Tú về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tại Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội, Tú khai nhận sau khi gây án giết, cướp tài sản tại TP Hồ Chí Minh, hắn mang chiếc xe máy cướp được của chị Hy A bán cho một người ở tỉnh Lâm Đồng lấy 6 triệu đồng, rồi trốn ra Hà Nội sống lang thang đến đầu tháng 11-2010 thuê trọ tại tổ 7, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm để ẩn náu, trốn truy nã và gây tiếp vụ lừa đảo, chiếm đoạt xe máy của chị Hòa bằng cách lấy tên giả là Tuấn, lên mạng Internet “chat” làm quen với người bị hại để gây án. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ để đưa đối tượng Tú ra xét xử theo quy định của pháp luật.

Huy Hoàng