Cặp vợ chồng từ Trung Quốc về Việt Nam... buôn người

ANTĐ - Khi đang tiếp nhận 2 nạn nhân để đưa về Trung Quốc, cặp vợ chồng Nông Thị Bé và Ly Xue Leng đã bị lực lượng công an phát hiện và bắt giữ. 
Vào khoảng 15h ngày 3-8, tại bến xe trung tâm TP Đà Nẵng, lực lượng công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với CATP Đà Nẵng mật phục bắt quả tang 2 đối tượng Nông Thị Bé (trú thôn Đồng Lầm, xã Hòa Sơn, Hũu Lũng, Lạng Sơn) và chồng là Ly Xue Leng (SN 1968 trú tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc) khi chúng đang tiếp nhận 2 nạn nhân được chở bằng taxi từ huyện Nam Giang ra Đà Nẵng để tìm cách đưa sang Trung Quốc.
Được biết, trước đó vào tháng 5-2013, Ka Phu Thị D. (trú Cà Dy, huyện Nam Giang) cùng một cô gái khác bị lừa bán sang Trung Quốc để làm vợ và bán dâm, tuy nhiên D. không chịu. Sau nhiều lần bị đánh đập, chúng đã đồng ý thả D. về Việt Nam với thỏa thuận là về Việt Nam, D. sẽ dụ dỗ và các thiếu nữ ở quê cung cấp cho đường dây buôn bán người của chúng để đưa sang Trung Quốc.

Vợ chồng Bé và Ly Xue Leng đã cùng D. về Việt Nam. Khi đến Đà Nẵng, vợ chồng Bé thuê khách sạn ở lại Đà Nẵng còn D. thì về Nam Giang tìm người chuyển ra cho 2 đối tượng trên. Tuy nhiên D. đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Khi vợ chồng Bé đang tiếp nhận 2 nạn nhân là Za Râm N. (SN 1989, trú xã Cà Dy) và Bhơ Nươch X. (SN 1989, trú thị trấn Thạnh Mỹ, cùng huyện Nam Giang) thì bất ngờ lực lượng ập tới bắt giữ.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.