Cảnh sát hình sự nổ súng trấn áp côn đồ, 1 đối tượng tử vong

ANTĐ - Vụ nổ súng xảy ra rạng sáng 20/12 tại địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM và đại tá Mai Văn Tấn – Trưởng phòng CSHS, công an TPHCM -  khẳng định, trong trường hợp này trinh sát hình sự nổ súng là đúng.

Ngày 20/12 đại tá Mai Văn Tấn – trưởng phòng CSHS, công an TPHCM – xác nhận, đã nghe báo cáo về vụ nổ súng làm một 1 người chết xảy ra trong rạng sáng cùng ngày tại địa bàn quận Thủ Đức. Đại tá Tấn khẳng định, người nổ súng là 1 trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm (đội nghiệp vụ số 3, thuộc phòng CSHS, công an TPHCM) và trong trường hợp này nổ súng là đúng quy định pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ nổ súng

Theo thông tin ban đầu, đêm 19, rạng sáng 20/12 các trinh sát thuộc đội hình sự đặc nhiệm, phòng PC45 phối hợp cùng công an quận Thủ Đức đi tuần tra tại địa bàn giáp ranh (giữa quận Thủ Đức, TPHCM và tỉnh Bình Dương). Khoảng 1 giờ sáng 20/12, khi đi trên đường Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức thì tổ tuần tra phát hiện 4 thanh niên đi trên 4 xe gắn máy tay cầm mã tấu và nhiều đá xanh có dấu hiệu khả nghi. Các trinh sát tiếp cận thông báo là cảnh sát hình sự đang làm nhiệm vụ, yêu cầu nhóm thanh niên này dừng xe để kiểm tra hành chính. Cùng thời điểm có 3 đối tượng khác đi trên 1 xe gắn máy, tay cầm mã tấu ập đến. Khi phát hiện bị cảnh sát hình sự chặn lại thì nhóm 7 đối tượng tháo chạy cùng về 1 hướng. Lúc này các trinh sát tổ chức truy đuổi.

Cuộc truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi đến đường số 20, thuộc khu phố 5, phường Linh Đông, quận Thủ Đức thì bất ngờ nhóm thanh niên quay đầu xe lại với ý đồ tấn công lại các trinh sát. Trong đó có khoảng 5 thanh niên xuống xe cầm mã tấu vây quanh lực lượng trinh sát. Trước tình thế này 1 trinh sát đã rút súng bắn liên tiếp 4 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo, yêu cầu các đối tượng hung hãn hạ vũ khí. Tuy nhiên số đối tượng này vẫn hung hăng lao vào, bắt buộc cảnh sát phải nổ thêm 1 phát súng nữa.

Sau phát súng thứ 5, 1 đối tượng gục xuống tại chỗ. Số đối tượng còn lại, đã nhanh chóng tẩu thoát. Ngay sau đó các trinh sát đưa nạn nhân đi cấp cứu tại bệnh viện quận Thủ Đức. Tại đây nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Tấn (SN 1989, ngụ phường Tam Bình, quận Thủ Đức) bị bắn 1 phát súng ở ngực trái, đường đạn xuyên thấu từ trước ngực ra sau lưng. Do thương tích nặng nên nạn nhân Tấn đã tử vong.

Công an TPHCM đang phối hợp cùng công an quận Thủ Đức đang làm rõ vụ việc nói trên.