Bắt khẩn cấp tên hiếp dâm, giết cháu gái 11 tuổi

ANTĐ - Ngày 3-7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã điều tra khám phá, bắt khẩn cấp tên Nguyễn Đức Thương, kẻ hiếp dâm rồi giết cháu T, 11 tuổi và cướp xe máy của gia đình cháu.

Cuối tháng 5-2011, mọi người phát hiện cháu Nguyễn Thị T (SN 2000), là con chị Nguyễn Thị C (SN 1969) ở xã Ea Ninh, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk bị bóp cổ chết trên một rẫy cà phê trong xã. Chiếc xe máy của gia đình chị C cũng bị mất.

Qua khám nghiệm tử thi, cơ quan công an được biết trước khi cháu T bị bóp cổ chết, cháu đã bị hiếp dâm. Và kẻ gây án cũng đã cướp chiếc xe máy của gia đình chị C trước khi bỏ trốn.

Sau một thời gian điều tra, truy xét, ngày 3-7 Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt khẩn cấp đối tượng gây án nghiêm trọng. Đó là  Nguyễn Đức Thương (SN 1982), quê ở huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình, đối tượng sống lang thang.

Tại cơ quan công an, tên Nguyễn Đức Thương khai nhận: Do quen biết cháu T  từ trước, Thương đến nhà cháu chơi. Khi biết chị Nguyễn Thị C vắng nhà, Thương lấy xe máy của chị C rồi bảo cháu T lên xe để hắn đưa đi tìm bố cháu.

Tin lời, cháu T đồng ý cho tên Thương lấy xe máy chở cháu đi. Nhưng khi đến rẫy cà phê ở thôn 7, xã Ea Hu, huyện Cư Kuin, Thương đã lừa cháu T lên rẫy rồi hiếp dâm cháu. Sợ bị lộ, tên Thương đã bóp cổ cháu T cho đến chết, rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giam tên sát nhân này để điều tra, xử lý.