Y tá tiêm thuốc liều độc cho bệnh nhân để giảm tải công việc

ANTĐ - Một nữ y tá tại Cộng hòa Séc thừa nhận đã sát hại 6 bệnh nhân lớn tuổi bằng kali liều cao để giảm tải công việc.

Vera Maresova (50 tuổi) thừa nhận đã giết hại 5 phụ nữ và một nam giới trong khoảng thời gian 4 năm làm việc tại một bệnh viện ở Rumburk, miền bắc Cộng hòa Séc.

Y tá tiêm thuốc liều độc cho bệnh nhân để giảm tải công việc ảnh 1

Maresova hiện đang phải đối mặt với án tù chung thân

Maresova được truyền thông địa phương gọi là “Y tá giết người”. Hồi tháng 8 năm ngoái, Maresova bị bắt do liên quan đến cái chết của một cụ bà 70 tuổi. Tuy nhiên, mới đây khi bị cảnh sát thẩm vấn Maresova thú nhận đã giết hại 5 bệnh nhân khác, trong khoảng từ năm 2010 đến 2014.

Cả 6 bệnh nhân này đều nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt của bệnh viện. Maresova đã tiêm kali thẳng vào máu của họ khiến họ bị suy tim và tử vong.

Công tố viên Frantisek Stibor nói: “Cô ta không mất trí và biết chính xác những gì mình đã làm”.

Maresova đang phải đối mặt với án tù chung thân.